TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế: Trồng cây lâm nghiệp trái phép trên đất dự án

Liên Thủy, Quốc Phương (VTV8)Cập nhật 19:50 ngày 25/12/2018

VTV.vn - Khu đất dự án được thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) cho công ty TNHH An Nhiên mượn để làm vườn ươm cây xanh và trồng cây đô thị nhưng thực tế lại trái cam kết ban đầu.

Theo ghi nhận tại hiện trường, công ty TNHH An Nhiên đã thực hiện việc trồng cây tràm – một loại cây trồng lâm nghiệp trên diện tích gần 2 hecta. Đây là khu đất thuộc dự án xi măng Long Thọ 2 của công ty xây dựng Bạch Đằng được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép vào năm 2005. Sau khi xây dựng một số công trình hạ tầng, khu đất này đã bị bỏ hoang gần 12 năm nay. Đến năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định thu hồi khu đất này. Tháng 8/2018, UBND thị xã Hương Trà chấp thuận cho công ty TNHH An Nhiên mượn tam với mục đích sử dụng làm vườn ươm cây đô thị và trồng cây đô thị nhưng không có thời hạn cho phép sử dụng.

Thực trạng trên cho thấy sự buông lỏng trong công tác giám sát, quản lý của cơ quan ban ngành chức năng và chính quyền địa phương. Sai phạm trên sẽ khó khắc phục hơn khi những cây rừng được trồng ngày càng phát triển trên diện tích đất của dự án quy hoạch, phát triển kinh tế của thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.