TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên - Huế và TP. Gyeongju (Hàn Quốc) chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn di sản

TTXVNCập nhật 18:13 ngày 14/11/2017

VTV.vn - Ngày 14/11, tại thành phố Huế, UBND thành phố Huế phối hợp với thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) tổ chức hội thảo chuyên đề "Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa"

Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm kết nghĩa giữa hai thành phố. 

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Thành cho biết: Hàng năm, thành phố Gyeongju dành khoảng 50.000 - 60.000 USD hỗ trợ các dự án, chương trình của thành phố Huế. Hai bên cũng thường xuyên cử chuyên gia tham dự hội nghị, hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý văn hóa, đặc biệt là các giá trị di sản, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản thời kỳ hội nhập, phát triển.

Thị trưởng thành phố Gyeongju Choi Yang Sik nhận định: Gyeongju và Huế là hai đô thị di sản thế giới với nhiều nét tương đồng. Trong 10 năm qua, hai thành phố đã không ngừng trao đổi, giao lưu cũng như chia sẻ kinh nghiệm nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị di sản thế giới. Thời gian tới, thành phố sẽ quảng bá để người dân đến Huế du lịch. Dự kiến mỗi năm sẽ có khoảng 20.000 người dân Gyeongju đến tham quan, tìm hiểu thành phố Huế. Bên cạnh đó, hai bên còn xúc tiến hợp tác trên lĩnh vực đầu tư, tăng cường giao lưu giữa thế hệ trẻ... 

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực di sản văn hóa của hai thành phố đã trình bày tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới thời kỳ hội nhập, phát triển. 

Ông Huh Kwon, Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể, khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết: Tính đến tháng 7/ 2017, di sản thế giới được phân bố ở 167 quốc gia với 1.073 di sản; trong đó 832 di sản văn hóa, 206 di sản thiên nhiên, 35 di sản văn hóa hỗn hợp. Hiện đang có 54 di sản gặp nguy hiểm được quản lý đặc biệt. Thời gian qua, có 2 di sản bị tước tư cách di sản thế giới do sai phương hướng của Hiệp ước di sản thế giới. 

Theo ông Huh Kwon, việc bảo tồn di sản đang đối mặt với nhiều thách thức như: Quá trình đô thị hóa quá mức; những giá trị truyền thống dần mất đi; sửa chữa, phục hồi không dựa vào tư liệu và khảo chứng rõ ràng... Do vậy, việc quản lý, bảo tồn di sản thế giới phải được thực hiện trên nguyên tắc bảo tồn bền vững. 

Ông Huh Kwon cũng cho rằng, cần chú trọng xây dựng quy hoạch, chính sách du lịch hợp lý để tránh trường hợp du lịch làm các giá trị di sản văn hóa xuống cấp; cân bằng giữa yếu tố kinh tế và văn hóa. Bên cạnh đó, cần liên kết giữa các thành phố di sản để huy động nguồn lực cũng như trao đổi kinh nghiệm trong việc phát huy bền vững giá trị di sản; thành lập mô hình cộng đồng bảo vệ di sản...

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.