TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tiếng loa học tập

Mai Linh, Biên Cương (Đài PT-TH Quảng Trị)Cập nhật 19:58 ngày 09/06/2018

VTV.vn - Tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), mô hình tiếng loa học tập đã và đang góp phần quan trọng nâng cao ý thức của người học cũng như các bậc phụ huynh.

Em Nguyễn Văn Tiễn, trước đây từng là một trong những học sinh cá biệt của trường THCS Hải Dương với thành tích học tập thấp. Tuy nhiên, cũng từ 2 năm nay, cậu học sinh ấy đã khiến cả gia đình hết sức vui mừng vì thành tích học tập không ngừng được nâng cao. Nhất là tinh thần tự giác trong học tập, cứ đúng 19h30 sau khi tiếng loa học tập được phát đi là lại thấy Tiễn chăm chú ngồi vào bàn học bài, không đợi bố mẹ nhắc nhở.

Đó là những tín hiệu tích cực mà mô hình Tiếng loa học tập xây dựng được tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng. Mô hình được triển khai từ năm 2016, khởi nguồn từ trường THCS Hải Dương. Sau năm thực hiện, mô hình này đã mang lại những thay đổi đáng mừng trong thành tích giáo dục của nhà trường.

Từ phong trào của một điểm trường, nay mô hình tiếng loa học tập đã được xã đoàn Hải Dương tiếp nhận quản lý cùng với sự quan tâm của các cấp hội và chính quyền địa phương. Từ chỗ, học sinh ngồi vào bàn học theo sở thích thì nay, câu chuyện học tập đã trở thành thói quen. Đối với người dân xã Hải Dương, việc tụ tập, hát karaoke đều dừng lại trước thời điểm 19h30. Một mô hình mà sự tác động của nó không chỉ dành riêng cho các em học sinh mà còn là với cả xã hội. Đó thực sự là một việc hết sức ý nghĩa để phong trào học tập ăn sâu vào nếp nghĩ và việc làm của từng cá nhân.