TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

[Tiêu điểm] Nhà trẻ ở khu vực công nghiệp - Ước mơ của công nhân

Vĩnh Yên, Xuân Hoà, Duy Hiệp (VTV8)Cập nhật 10:30 ngày 15/12/2017

VTV.vn - Nhìn lại tấm bản đồ về nhà trẻ cho con em công nhân, đến nay vẫn hầu như là một tấm bản đồ trắng. Hàng loạt các vụ bạo hành trẻ em đã xảy ra tại các khu công nghiệp...

Theo Báo cáo của Ban nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực trạng nhà trẻ mẫu giáo trong các khu công nghiệp hiện nay, trong hơn 10 triệu lượt nhân công đang làm việc trong các khu công nghiệp, có gần 70% là lao động nữ. Đa phần lao động nữ có con trong độ tuổi mầm non, nhà trẻ chiếm gần 60%. Do đó, vấn đề nhà trẻ mẫu giáo tại các khu công nghiệp hiện nay đang được quan tâm. 

Trước thực tế này, cách đây 3 năm, Chính phủ đã ban hành Quyết định 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020", gọi tắt là Đề án 404. Mục tiêu đặt ra đến năm 2020, 70% trẻ dưới 36 tháng tuổi được gửi tại các nhóm trẻ được quản lý và bảo đảm chất lượng. Song, thực tế trên cả nước đến nay vẫn chưa có khu công nghiệp nào triển khai được. 

Số liệu từ Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo), năm học 2016-2017, cả nước tăng 354 trường và 11.318 nhóm, lớp; trong đó tăng nhiều là nhóm trường mầm non ngoài công lập. Doanh nghiệp không thể lo được chỗ gửi trẻ cho công nhân, còn ngành giáo dục cũng khó có thể "chạy" kịp nhu cầu nên công nhân không có sự lựa chọn nào khác ngoài trông chờ vào nhóm trẻ tư thục, bất chấp những rủi ro mô hình này mang lại.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.