TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tiêu điểm: Phụ nữ khởi nghiệp - vẫn còn nhiều rào cản

Nguyên Linh, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 08:38 ngày 16/10/2018

VTV.vn - Khởi nghiệp, phát triển kinh doanh là giải pháp để phụ nữ hiện đại tự tạo việc làm bền vững và phát triển kinh tế. Nhưng thực tế, phụ nữ gặp rất nhiều rào cản.

Năm 2018 là năm đầu tiên, Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp được tổ chức ở quy mô cấp quốc gia tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển nhân kỷ niệm 88 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Trước đó, năm 2017, Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" đã được Chính phủ phê duyệt. Bám sát đề án này, 1 năm qua, hội liên hiệp phụ nữ tại 60/63 tỉnh, thành phố đã hướng đến tiếp sức các mô hình, ý tưởng khởi nghiệp do phụ nữ thực hiện, tạo điều kiện cho phụ nữ đóng góp nhiều hơn cho kinh tế địa phương. Tại những làng quê ở miền Trung, nếu như trước kia, khởi nghiệp là một cụm từ rất xa lạ  với họ thì nay lại là chuyện được họ quan tâm nhiều hơn. Đã có những phụ nữ ở đây  thành công khi tham gia vào chương trình khởi nghiệp nhờ vào sự tiếp sức của hội phụ nữ các cấp.

Ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên, cho đến lúc này, hầu hết các tỉnh, thành đều triển khai đề án Phụ nữ khởi nghiệp. Bình quân mỗi  năm, một tỉnh phấn đấu có ít nhất từ 80 đến 120 phụ nữ tham gia các mô hình khởi nghiệp. Bên cạnh những phụ nữ đã thành công với mô hình của mình thì vẫn còn không ít những rào cản khiến việc làm kinh tế của phụ nữ gặp nhiều khó khăn.

Theo kết quả nghiên cứu mới nhất thì phụ nữ Việt Nam trong vấn đề khởi nghiệp và kinh doanh vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều rào cản. Có đến 34% phụ nữ được hỏi cho biết thiếu tiếp cận tài chính và 32% chưa cảm thấy sẵn sàng để khởi nghiệp. Một con số được Hội đồng nữ doanh nhân Việt Nam đưa ra mới đây cũng cho thấy: phụ nữ thường "đơn độc" trong khởi nghiệp, bên cạnh đó, phụ nữ cũng gặp rất nhiều khó khăn trong đào tạo do  xuất phát từ định kiến xã hội kỳ vọng vào người phụ nữ là phải chăm sóc gia đình. Tại các diễn đàn khởi nghiệp đồng loạt diễn ra tại nhiều tỉnh, thành trong tuần vừa qua, nhiều chị em cho biết: Họ đang rất cần được hỗ trợ nguồn vốn, thị trường và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình khi tham gia khởi nghiệp.

Theo đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt thì, phấn đấu đến năm 2020, sẽ có 20.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Tuy nhiên, với những rào cản trên thì rất cần những chính sách hỗ trợ cụ thể hơn cho phụ nữ khởi nghiệp.

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.