TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

"Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" và tín ngưỡng mù quáng

Phước Tâm, Trung Hiếu, Xuân Hoà (VTV8)Cập nhật 14:32 ngày 30/06/2018

VTV.vn - Bao gia đình đau đớn, phải kêu cứu khắp nơi để mong được can thiệp, tách người thân của mình ra khỏi tổ chức hoạt động "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép.

Theo báo cáo mới đây của Ban tôn giáo Chính Phủ tính đến ngày 20-5-2018, có khoảng 37 tỉnh, thành phố có hiện tượng "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" hoạt động, với sự tham gia của khoảng 4.500 người và trên 100 điểm nhóm. Như vậy chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng người tham gia hội thánh tự xưng này đã tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là các đối tượng dễ bị lôi kéo, dụ dỗ như học sinh, sinh viên, người lao động…

Chỉ cần gõ từ khóa tên của "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ", ngập tràn trên mạng internet là những clip, hình ảnh cảnh báo về sự nguy hiểm khi nghe theo lời lôi kéo, dụ dỗ của tổ chức này. Nhiều người chỉ mới tham gia thời gian ngắn, đã rơi vào trạng thái u mê, đập phá bàn thờ tổ tiên, hành động và suy nghĩ hoang tưởng… Không chỉ truyền đạo trái phép, quy định nộp 10% thu nhập cho hoạt động điểm nhóm của "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" là lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để nhằm trục lợi, và việc này hoàn toàn bị nghiêm cấm tại điều 5 Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Có tiếp xúc với gia đình các nạn nhân mới thấy, những gì mà "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" truyền bá là vô cùng nguy hại. Thứ giáo lý này phủ nhận công ơn của cha mẹ, khuyên tín đồ không thờ cúng tổ tiên, không lấy vợ, lấy chồng, không sinh con… Nhiều người nghe theo đã bỏ nhà ra đi biệt tăm, hoặc bỏ bê công việc để đi truyền giáo.

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hàng trăm tín đồ tham gia vào "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Số đối tượng này hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt, trá hình dười nhiều vỏ bọc khác nhau và thường xuyên thay đổi địa điểm. Làm trái luân thường, đạo lý, từ bỏ người thân của mình vì nghe theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Liệu có hạnh phúc nào đến từ việc chà đạp lên nổi đau của những người thân trong gia đình mình?

Trước sự nguy hại của tổ chức truyền đạo trái phép này, việc xử lý các đối tượng lôi kéo, hoạt động tôn giáo trái pháp luật đang được các cơ quan chức năng nhiều địa phương đẩy mạnh. Cùng với đó là tuyên truyền sâu rộng đến người dân để không bị lôi kéo vào tổ chức này.

Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. 

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.