TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tổng cục Thủy lợi kiểm tra an toàn hồ đập tại 6 tỉnh miền Trung

Quang Tiến, Thiện Linh (VTV8)Cập nhật 17:15 ngày 16/08/2018

VTV.vn - Từ ngày 14-17/8, Tổng cục Thủy lợi đã đi kiểm tra tình hình hồ đập tại 6 tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi xác định các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Huế là các địa phương trọng tâm về an toàn hồ chứa. Bởi khu vực này thường xuyên có thiên tai xảy ra, đặc biệt có số lượng hồ đập khá lớn. Riêng tại Hà Tĩnh có 350 hồ đập lớn nhỏ, tuy nhiên có đến 1/3 hồ đập đã bị xuống cấp, lâu ngày không được duy tu bảo dưỡng.

Trong bối cảnh nhiều hệ thống hồ chứa nước trên địa bàn Bắc miền Trung được đầu tư lâu năm, với kỹ thuật thi công hạn chế nay đã bị xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng. Đặc biệt một số hồ chứa nước vừa và nhỏ được đấp bằng đất nên nguy cơ mất an toàn hồ đập rất lớn, đe dọa tính mạng cho người dân vùng hạ du. Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo các địa phương cần thường xuyên giám sát, kiểm tra khắc phục sửa chữa các hồ chứa. Đối với các hồ chứa nước lớn phải nắm sát quy trình vận hành điều tiết nước, đảm bảo tuyệt đối an toàn hồ đập. Còn với các hồ chứa nhỏ, đề nghị các địa phương hạ mực nước hồ khẩn cấp nhất là khi có mưa lũ bất thường, tuyệt đối không tích nước hoặc tích nước hạn chế đối với các hồ đang bị xuống cấp. Các hồ chứa nước đang thi công cần đảm bảo tiến độ, các vấn đề an toàn hồ đập trong quá trình thi công, nhất là khi có mưa lũ xảy ra.

Tổng cục Thủy lợi kiểm tra an toàn hồ đập tại 6 tỉnh miền Trung - Ảnh 1.

Hiện trên địa bàn cả nước 7.000 hồ chứa thủy lợi, thủy điện, trong đó có 1.200 hồ chứa đang bị xuống cấp.

Chính phủ cũng đã hỗ trợ 500 tỷ đồng để tiến hành khắc phục khoảng 500 hồ chứa đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.