TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tổng thống Hàn Quốc muốn xóa bỏ sức ép quân sự đối với Triều Tiên

Thanh Ba (VTV8)Cập nhật 10:43 ngày 15/06/2018

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Soompi)

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc thông báo có thể xem xét tạm dừng các cuộc tập trận chung với Mỹ nhằm xây dựng lòng tin và xoa dịu căng thẳng với Triều Tiên.

Đây là phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia vào ngày 14/6. Tổng thống Hàn Quốc khẳng định, nếu Triều Tiên thực thi các biện pháp phi hạt nhân hóa và những cuộc đối thoại chân thành giữa Seoul và Bình Nhưỡng, Hàn Quốc cần linh hoạt thay đổi sức ép quân sự nhằm vào Triều Tiên đúng theo tinh thần xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau mà lãnh đạo hai nước đã nhất trí trong Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm ngày 27/4.

Ông Moon Jae-in nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận thức về việc xóa bỏ những căng thẳng quân sự và các mối quan hệ thù địch. Việc mở ra những mối quan hệ mới để cùng phát triển trong tương lai là cách thức duy nhất phi hạt nhân hóa hoàn toàn và mang lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Những nỗ lực vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên của Tổng thống Hàn Quốc đã được ghi nhận, tỉ lệ ủng hộ ông đã tăng mạnh trong những tuần gần đây. Theo đó, hơn 75% cử tri Hàn Quốc đánh giá tích cực về năng lực lãnh đạo cũng như vai trò trung gian của ông trong việc thúc đẩy Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Singapore.


Hàn Quốc để ngỏ khả năng tạm ngừng các cuộc tập trận chung với Mỹ Hàn Quốc để ngỏ khả năng tạm ngừng các cuộc tập trận chung với Mỹ

VTV.vn - Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã để ngỏ khả năng tạm ngừng những cuộc tập trận chung với Mỹ như một động thái ủng hộ các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!