TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Trả đất cho rừng

Huy Kha, Đình HiệpCập nhật 20:53 ngày 08/03/2022

VTV.vn - Một số huyện miền núi có rừng của tỉnh Quảng Nam đã hạ quyết tâm chặt bỏ, nhổ bỏ những rừng keo được trồng trái phép để trả đất lại cho rừng.

Đây là quyết định khá táo bạo nhưng bước đầu đã phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn tình trạng lấn chiến rừng già để lấy đất trồng keo do các đối tượng chỉ phá dần từng diện tích nhỏ rồi lẩn tránh, nên không thể xử lý hình sự và lực lượng bảo vệ rừng rất khó phát hiện.

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Quảng Nam, huyện Đông Giang đã ra quyết định thu hồi đất trả lại cho rừng bằng hình thức phá bỏ cây trồng trái phép. Sau hơn một năm triển khai, quyết định này đã mang lại hiệu quả.

Chỉ trong 2 năm tiếp quản rừng Phòng hộ tại xã Ba và xã Tư, BQL Rừng phòng hộ Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đã phát hiện được 45 vụ lấn phá rừng. Quyết định nhổ bỏ, chặt bỏ hàng chục ha keo trồng trên đất rừng lấn chiếm này đã thu hồi được trên 50 ha đất rừng phòng hộ trả lại cho rừng. Quan trọng hơn là đã ngăn chặn được thủ thuật phá rừng tồn tại từ nhiều năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.