TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Trường mầm non không thể thực hiện bán trú, gia đình gặp khó

Hoàng Thư, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 11:26 ngày 17/10/2018

VTV.vn - Bếp ăn bán trú ở nhiều trường mầm non đã xây xong, trang thiết bị cũng đã được đầu tư, thế nhưng nhiều năm nay, nhiều bếp ăn bị bỏ phí bởi không thể tuyển được cấp dưỡng.

Bếp ăn bán trú trường mầm non Hoà Tân Đông, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên có chi phí xây dựng lên đến gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, gần ba năm nay nhà trường vẫn chưa thực hiện được bữa ăn bán trú nào cho trẻ. Không chỉ trường Hoà Tân Đông, toàn huyện Đông Hoà hiện có 9/10 trường đã xây dựng được bếp ăn bán trú nhưng không thể tuyển được cấp dưỡng.  Bởi công văn số 709/2017 của UBND tỉnh Phú Yên quy định tiêu chuẩn cấp dưỡng phải có trình độ trung cấp.

Hiện tại để đáp ứng nhu cầu của người dân, đã có 4 trường mầm non trên địa bàn huyện Đông Hoà áp dụng chủ trương xã hội hoá để tổ chức bán trú. Tuy nhiên, bên cạnh phải có sự đồng tình của phụ huynh, thì mức đóng tiền cho trẻ mầm non bán trú cũng cao hơn gấp đôi. Đó là chưa kể việc không thể tổ chức bán trú cũng đồng nghĩa trường không đủ tiêu chuẩn để đề nghị công nhận đạt chuẩn. Nhiều trường mầm non kiến nghị tỉnh Phú Yên cần xem xét lại tiêu chuẩn cấp dưỡng để tháo gỡ những khó khăn trên.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.