TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ứng phó bão số 12: Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng sơ tán dân

Cập nhật 19:50 ngày 02/11/2017

VTV.vn - Đến chiều tối 2/11, hầu hết ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ đều nắm bắt thông tin về bão số 12, cơn bão mà theo dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực này.

* Ninh Thuận cấm tàu thuyền ra khơi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam yêu cầu các cấp chính quyền, ngành, đơn vị chức năng cấm tàu, thuyền ra khơi từ 15h ngày 2/11; thông báo cho các chủ phương tiện, ngư dân hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Ngành chức năng quản lý, sắp xếp các khu neo đậu tàu thuyền bảo đảm an toàn; vận động, hỗ trợ lực lượng giúp người dân di chuyển lồng bè trên biển.

Ứng phó bão số 12: Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng sơ tán dân - Ảnh 1.

Ninh Thuận hiện có 2.651 tàu thuyền với 16.474 lao động; trong đó 587 tàu thuyền với 5.039 lao động đang hoạt động trên biển đã liên lạc được; số còn lại đang neo đậu tại các bến cảng trong tỉnh. 

* Phú Yên sẽ hoàn tất sắp xếp neo đậu tàu thuyền trong ngày 3/11

Ứng phó bão số 12: Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng sơ tán dân - Ảnh 2.

Tỉnh Phú Yên có hơn 4.000 tàu thuyền. Theo ghi nhận của phóng viên, do lúc này là giữa tháng âm lịch, trùng với thời điểm ngư dân vừa kết thúc một chuyến biển xa bờ nên phần lớn tàu thuyền đều đang nằm bờ. (Ảnh: Tấn Quýnh/VTV8)

Đến chiều 2/11, tại vùng cửa biển Đà Diễn, tỉnh Phú Yên - nơi có 800 tàu cá, đa phần các tàu cá đã vào neo buộc ở cảng cá Đông Tác. Một số ngư dân đã đưa tàu cá đến neo đậu tại các cảng cá khác trong tỉnh Phú Yên như cảng Phú Lạc, Tiên Châu nhằm đảm bảo an toàn hơn.

Lúc này, một khó khăn phát sinh đối với ngư dân là tình trạng quá tải các khu neo đậu tàu thuyền. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ tàu bị va đập, gây hư hỏng nặng khi xảy ra bão. Do vậy, công việc ưu tiên hàng đầu ở các địa phương ven biển tỉnh Phú Yên là tổ chức sắp xếp tàu thuyền ở nơi neo đậu. Công việc này dự kiến phải hoàn tất trong ngày 3/11.

* Đà Nẵng cấm tàu thuyền ra khơi, khẩn trương kêu gọi tránh trú bão

Bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hiệu để ngăn cấm không cho tàu thuyền ra khơi và kịp thời thông báo cho các tàu thuyền tìm nơi trú tránh, lực lượng Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng thường trực, đảm bảo thông tin liên lạc để thông báo cho tàu thuyền tìm nơi neo đậu. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết: Tổng số phương tiện của thành phố Đà Nẵng có 1619 phương tiện/7152 lao động, trong đó số phương tiện đang neo đậu tại bến là 1592 phương tiện/6898 lao động.

Ứng phó bão số 12: Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng sơ tán dân - Ảnh 3.

Tính đến 16h ngày 2/11, thành phố Đà Nẵng còn 27 phương tiện/254 lao động đang hoạt động trên biển.

Trong số các phương tiện của Đà Nẵng đang hoạt động trên biển, có 3 phương tiện/15 lao động đang hoạt động ở vùng biển Hải Phòng, 2 phương tiện/15 lao động đang hoạt động ở vùng biển Quảng Bình; 3 phương tiện/36 lao động đang hoạt động ở vùng biển Quảng Ngãi; 19 phương tiện/188 lao động đang hoạt động ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng. Bộ đội biên phòng thành phố đã liên lạc được với tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển, đồng thời thông báo cho các phương tiện biết được hướng đi của bão để các phương tiện nhanh chóng tìm nơi trú tránh.

* Thừa Thiên – Huế sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết

Từ ngày 29/10-2/11, ở tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to đến rất to, nhất là khu vực ven biển và vùng miền núi. Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, việc xả lũ theo các phương án đã duyệt, tránh gây ngập lụt vùng hạ du.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các địa phương , đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện triển khai phương án phòng chống thiên tai; nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra. Ngành chức năng hướng dẫn tàu thuyền du lịch, tàu thuyền tham gia khai thác cát sỏi trên các sông dừng hoạt động để đảm bảo an toàn khi các hồ thủy điện, thủy lợi điều tiết lũ…

Các địa phương rà soát, kiểm tra phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất...để sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Chủ đầu tư các công trình thủy lợi, giao thông, xây dựng kè bảo vệ bờ biển, cấp thoát nước, cầu cống và nhà cao tầng đang thi công có phương án đảm bảo an toàn về người và phương tiện, thiết bị vật tư .

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế chỉ đạo các đơn vị liên lạc với 688 chủ tàu thuyền biết; đồng thời kêu gọi người dân chủ động đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn...

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.