TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Vật liệu mới giúp vùng nuôi trồng thủy sản ứng phó thiên tai

Tấn Quýnh (VTV8)Cập nhật 08:50 ngày 24/08/2018

VTV.vn - Một trong những cách giảm thiểu rủi ro thiên tai chính là dùng những vật liệu mới để làm lồng nuôi thủy sản. Những vật liệu mới này là gì?

Bận rộn, nhưng những người nuôi tôm hùm sẵn sàng dành thời gian để đến dự hội thảo khoa học ứng dụng vật liệu mới để làm lồng nuôi tôm hùm. Lưới hợp kim đồng, nhựa HDPE là hai vật liệu mới được giới thiệu tại hội thảo.

Lớp lưới bao bọc lồng nuôi thay cho lưới nilon quen thuộc, người nuôi cho biết, họ dùng bằng lưới hợp kim đồng. Vật liệu lâu nay thường được sử dụng để làm lồng nuôi tôm hùm đó là gỗ và lưới nilon. Những lồng tôm hùm có nhiều nhược điểm. Một là nhanh bị hàu, hà, rong rêu bám khiến cho nước lưu thông kém, ảnh hưởng đến nuôi tôm. Và hai là khả năng chống chịu với gió bão rất kém. Ngược lại, những vật liệu mới thì lại có thể giải quyết được điều đó. Thế nhưng khó khăn phát sinh. Chi phí để làm lồng nuôi bằng vật liệu mới gấp từ 3- 4 lần so với vật liệu lâu nay.

Sử dụng vật liệu mới để làm lồng nuôi tôm hùm, chi phí bỏ ra một lần thì nhiều nhưng nếu chia đều trong khoảng thời gian sử dụng thì chi phí đó không phải là quá đắt. Hơn nữa, nếu như sản xuất hàng loạt, giá thành sẽ giảm. Bởi vậy, vào lúc này, mong mỏi của những người nuôi tôm hùm là sớm có chính sách trợ giúp để những lồng nuôi tôm hùm chống chịu với gió bão sẽ là điều trong tầm tay của những người dân vùng thiên tai. 

Khai mạc lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh

VTV.vn - Tối qua (21/4), tại Khu du lịch Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề: "Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới".