TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Vẻ đẹp hồ Truồi và Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

Hạnh Thủy, Nguyễn Huân, Bảo Anh (VTV8)Cập nhật 07:00 ngày 13/10/2017

VTV.vn - Hồ Truồi và Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã thuộc huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) là địa điểm mà bất kỳ ai khi đến với vùng đất này đều không bỏ lỡ cơ hội được tham quan.

Hồ Truồi là công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh Thừa Thiên-Huế, có dung tích lòng hồ chứa 60 triệu m3 nước, làm nguồn nước tưới cho các xã đồng bằng của huyện Phú Lộc và Hương Thủy. Quang cảnh nơi đây hùng vĩ, hoang sơ, núi ôm núi chập chùng nối dài từ dãy Bạch Mã. Đứng từ bên này của hồ Truồi, du khách có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh của Thiền viện Trúc Lâm-Bạch Mã đẹp như một bức tranh thủy mặc. Mặt hồ Truồi như tấm gương khổng lồ phản chiếu cảnh mây nước hữu tình.

Nằm thấp thoáng giữa núi rừng trập trùng, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã được xem là danh lam thắng cảnh của Thừa Thiên-Huế. Bước qua cổng Tam Quan, Thiền viện hiện ra cao vút, uy nghi. Và từ cổng Tam Quan nhìn ra là tượng Phật Thích Ca cao 24m, ngồi thiền uy nghi trên cù lao giữa hồ, tạo nên cảnh quan độc đáo của chốn linh thiêng.

Cũng giống như các Thiền viện thuộc dòng Trúc Lâm Yên Tử, Trúc Lâm Bạch Mã cũng có chính điện thờ Phật tổ ngồi tu niệm dưới gốc cây bồ đề. Phía sau chính điện là khu vực tổ đường thờ Tổ sư Đạt Ma của thiền phái Trúc Lâm. Có thể thấy công trình kiến trúc của Thiền viện được xây dựng hài hoà trong một quần thể với chính điện, tăng đường, phương trượng, lầu chuông, tháp xá lợi… Giữa bát ngát sóng nước hồ Truồi và núi rừng xanh ngắt, Thiền viện Trúc Lâm-Bạch Mã nổi bật như một bán đảo, soi mình xuống dòng nước trong xanh.

Đến tham quan Thiền viện Trúc Lâm-Bạch Mã, du khách không chỉ được ngắm cảnh sơn thủy hữu tình, mà còn cảm nhận được sự thanh thoát, nhẹ nhàng trong tiếng chuông thiền lan tỏa.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.