TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Việt Nam đã hội tụ gần đủ các yếu tố để chấm dứt bệnh lao

Nguyễn Hồng (VTV8)Cập nhật 16:17 ngày 24/03/2019

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hôm nay (24/3) là ngày Thế giới phòng, chống lao. Tổ chức Y tế thế giới nhận định Việt Nam đã hội tụ gần đủ các yếu tố để chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

Tại sự kiện hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống lao, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Việt Nam phải có những hành động mạnh mẽ, hiệu quả hơn để tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. Việc phát hiện và phát hiện sớm bệnh lao là vô cùng quan trọng và có tính quyết định với tỷ lệ chữa khỏi khoảng 52% trên thế giới và 75% ở Việt Nam. Thậm chí, ở Việt Nam nếu người mắc lao lần đầu được phát hiện thì tỷ lệ chữa khỏi hoàn toàn trong vòng 4-6 tháng lên tới 90%.

Đến thời điểm này, nguồn kinh phí dành cho hoạt động chống lao ở Việt Nam khoảng 60 triệu USD/năm, và để chữa chị cho 1 bệnh nhân lao chỉ cần chưa đến 10 triệu đồng; trong đó có 2 triệu đồng tiền thuốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.