TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Vở kịch hài "Bác sĩ chuyên khoa" (9h15 mùng 2 Tết Mậu Tuất - Thứ Bảy, 17/2)

Hồ Thu Hồng (VTV8)Cập nhật 18:00 ngày 15/02/2018

VTV.vn - Vở hài kịch "Bác sĩ chuyên khoa" là tiếng cười vang, nắc nẻ, hàm ý giáo dục sâu sắc, nhắn nhủ mọi người về những thói hư tật xấu ngày càng phổ biến hiện nay trong xã hội.

Dưới hình thức thể hiện bằng một hội nghị chuyên khoa của ngành y tế, các bác sĩ trình bày những nghiên cứu về 4 loại bệnh có tên gọi: "Th – am", "Vam cổ", "Áo sổng", "Chay – nặng". Các vị khách tham dự hội thảo sẽ cùng nhau thảo luận với những tình tiết hài hước nhưng mang tính phê phán, sâu cay, phản ánh những thói hư tật xấu phổ biến hiện nay trong xã hội. Vở kịch hài "Bác sĩ chuyên khoa" do Trung tâm THVN tại TP Huế sản xuất sẽ lên sóng lúc 9h15 mùng 2 Tết Mậu Tuất (Thứ Bảy, 17/2) trên VTV8.

Vở kịch hài Bác sĩ chuyên khoa (9h15 mùng 2 Tết Mậu Tuất - Thứ Bảy, 17/2) - Ảnh 1.

Bệnh "Áo sổng", một tên gọi hài hước của bệnh "Sống ảo" là căn bệnh có thể gặp ở khắp mọi nơi và có nhiều người mắc phải như suốt ngày không rời điện thoại hoặc máy tính, chìm đắm trong mạng xã hội để đăng bài, share bài, live stream, "câu like". Hậu quả sống ảo là lừa đảo, lừa tình qua mạng, là say sưa với online quên ngày tháng, quên ăn quên ngủ; làm mọi cách để nổi tiếng trên mạng xã hội như càng giật gân, càng lâm ly bi đát càng tốt… Thời gian đáng lẽ để học tập, lao động thì nhiều người lại lãng quên để sống trong thế giới ảo.

Vở kịch hài Bác sĩ chuyên khoa (9h15 mùng 2 Tết Mậu Tuất - Thứ Bảy, 17/2) - Ảnh 2.

Bệnh "Th -Am" là một tên gọi hài hước của bệnh "tham": ăn cũng tham, uống cũng tham, danh vọng cũng tham, tiền cũng tham, làm đẹp cũng tham, ngủ cũng tham, tham gia giao thông cũng tham, nói cũng tham… Và đỉnh cao của tham đó là tham quyền cố vị và tham nhũng. Bệnh tham cứ lặp đi lặp lại trong tất cả hành vi, trong cuộc sống hàng ngày. Người ta tham cả những thứ không thuộc về mình. Đôi khi vì cái tham này mà anh em đánh nhau, vợ chồng mất hạnh hạnh phúc, đồng nghiệp mất đoàn kết, người dân mất lòng tin.

Vở kịch hài Bác sĩ chuyên khoa (9h15 mùng 2 Tết Mậu Tuất - Thứ Bảy, 17/2) - Ảnh 3.

Bệnh "Chay nặng" - bệnh "Chạy" là chạy khắp nơi bằng nhiều hình thức, trên khắp các lĩnh vực : chạy trường, chạy lớp, chạy chức, chạy quyền, chạy thành tích, chạy dự án, chạy bằng cấp, chạy tuổi để về hưu, chạy bớt tuổi để thêm thời gian tại chức…Chạy đã được mang thêm một hàm nghĩa xấu, chỉ hành vi tiêu cực, vụ lợi, mặt trái tối tăm trong quan hệ xã hội. Những biểu hiện của "bệnh chạy" vô cùng sinh động, xuất hiện mọi nơi, từ chính trị, kinh tế, xã hội cho đến cả các lĩnh vực khoa học, giáo dục và tâm linh. Như rất nhiều căn bệnh trầm kha khác, "bệnh chạy" là nguyên nhân dẫn tới những phức tạp, rối rắm trong quan hệ xã hội, xô lệch kỷ cương và sự tha hóa nhân cách, làm giảm lòng tin của dân.

Bệnh "vam cổ" - bệnh "vô cảm" thấy nhà cháy không gọi chữa cháy, thấy kẻ móc túi người khác  không  phản ứng, thấy người bị nạn không cứu, người lớn thấy trẻ con đánh nhau không can ngăn…để nói lên một căn bệnh mà nhiều người mắc phải trong xã hội ngày nay, làm mất niềm tin vào những điều tốt đẹp, sống thờ ơ, thiếu trách nhiệm với nhau.

Trong không khí đầu xuân, vở hài kịch "Bác sĩ chuyên khoa" là tiếng cười vang, nắc nẻ, hàm ý giáo dục sâu sắc, nhắn nhủ mọi người về những thói hư tật xấu ngày càng phổ biến hiện nay trong xã hội, hay đúng hơn là đã trở thành căn bệnh trầm kha của xã hội. Vở hài kịch còn gửi thông điệp hãy chung tay, phòng chống, đẩy lùi các căn bệnh này, sống tốt đẹp hơn, có trách nhiệm hơn với cộng đồng và xã hội.

Vở kịch hài "Bác sĩ chuyên khoa" do Trung tâm THVN tại TP Huế sản xuất sẽ lên sóng lúc 9h15 mùng 2 Tết Mậu Tuất (Thứ Bảy, 17/2) trên VTV8.