TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Vụ giả mạo văn bản của UBND TP. Đà Nẵng: Khung hình phạt cao nhất có thể 7 năm tù

Phúc Trưởng, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 17:58 ngày 03/11/2018

VTV.vn - Việc tung tin và đăng tải văn bản giả mạo chữ ký của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng được xác định là có ý đồ tạo cơn sốt đất trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ.

Ngay sau khi phát hiện văn bản với tiêu đề "V/v phê duyệt hình thức đầu tư xây dựng đối với công trình cầu nối từ đường Bùi Tá Hán qua Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân" phát tán trên các trang mạng xã hội, các đơn vị chức năng của thành phố Đà Nẵng đã xác định đây là văn bản giả mạo. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cũng đã ngay lập tức gửi thông tin cảnh báo đến tất cả các cơ quan báo chí.

Sau khi văn bản giả mạo này phát tán trên mạng xã hội, giá đất ở khu vực Ngũ Hành Sơn và Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân đã bị đẩy lên cao ngất ngưởng. Sự việc này không khác vụ việc khi các "cò đất" lợi dụng việc thành phố đầu tư một số sự án tại quận Liên Chiểu, để đẩy giá đất tạo sơn sốt đất ảo ở khu tái định cư xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang vừa xảy ra trong tháng 10 vừa qua.

Hiện các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng đang tiến hành truy đối tượng làm giả văn bản và phát tán trên mạng để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Luật sư Đỗ Pháp - Trưởng văn phòng luật sư Đỗ Pháp, TP.Đà Nẵng: "Những hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức Nhà Nước đã có quy định xử phạt trong bộ luật hình sự. Điều 341 ghi rõ tội này có 3 khung hình phạt, nhẹ thì từ 6 tháng đến 3 năm, từ 3 đến 5 năm và cao nhất có thể khung hình phạt là 7 năm tù."

Người dân cũng cần hết sức bình tĩnh và cẩn trọng với các thông tin được phát tán trên mạng xã hội khi chưa có sự kiểm chứng và xác nhận của cơ quan chức năng, tránh tiếp tay cho kẻ xấu, hạn chế những thiệt hại không đáng có, và góp phần duy trì trật tự và ổn định xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).