TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

WHO cảnh báo các nước nghèo không đủ vắc-xin ngừa COVID-19

VTV8Cập nhật 14:36 ngày 23/06/2021

VTV.vn -Hơn 50% nước nghèo nhận vắc-xin ngừa COVID-19 thông qua chương trình chia sẻ vắc-xin toàn cầu COVAX không được cung cấp đủ số liều vắc-xin để duy trì chương trình tiêm ngừa

Theo nhận định của cố vấn cấp cao WHO Bruce Aylward, trong số 80 quốc gia nằm trong diện "cam kết thúc đẩy thị trường đối với các nước có thu nhập thấp và trung bình" (AMC), ít nhất hơn 50% trong số đó hiện không có đủ vắc-xin để duy trì chương trình tiêm chủng của họ và con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Chuyên gia WHO cho biết một số nước đã hết vắc-xin phòng COVID-19. Sự thiếu hụt vắc-xin ngừa COVID-19 một phần là do quá trình sản xuất chậm trễ cũng như nguồn cung từ Ấn Độ bị gián đoạn.

Ngày 21-6, Nhà Trắng thông báo kế hoạch phân bổ 55 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 của Mỹ cho các quốc gia và khu vực, trong đó có Việt Nam, như một phần trong cam kết của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc chia sẻ 80 triệu liều vắc-xin trên toàn cầu vào cuối tháng 6.

Vắc-xin san sẻ sẽ bao gồm sản phẩm của các Công ty Moderna, Pfizer và Johnson & Johnson (đều của Mỹ). Nhà Trắng không còn cam kết bàn giao toàn bộ 80 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 đến cuối tháng 6 như ban đầu. Thay vào đó, họ cho biết sẽ chuyển vắc-xin sớm nhất có thể.

Cuba vừa thông báo kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đối với ứng viên vắc-xin Abdala đạt hiệu quả hơn 92% trong phòng bệnh COVID-19. Đây chính là loại vắc-xin mà Cuba tuyên bố sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất cho Việt Nam.

Thông báo trên được đưa ra 2 ngày sau khi nhà chức trách thông báo vắc-xin Soberana 2 do nước này sản xuất cho hiệu quả phòng COVID-19 lên đến 62% chỉ với 2 trong số 3 liều tiêu chuẩn. Hiện Cuba có 5 ứng viên vắc-xin phòng COVID-19 và tiêm cho người dân bằng vắc-xin cho nước này tự sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.