TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Xây dựng nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 17:46 ngày 03/04/2018

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. (Ảnh: Al Arabiya)

VTV.vn - Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã bắt tay với tập đoàn công nghệ Nhật Bản Softbank trong dự án 200 tỷ USD xây dựng nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới.

Dự kiến, nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới này sẽ hoàn thành vào năm 2030, tạo ra 200 gigawatts điện/năm, đủ để thắp sáng 20 tỷ bóng đèn LED cùng lúc. Việc khởi công xây dựng cơ sở đầu tiên của nhà máy này dự kiến được bắt đầu ngay trong năm 2018 và sẽ tạo ra dòng điện đầu tiên vào năm 2019. 

Vốn ban đầu bao gồm 1 tỷ USD đầu tư từ quỹ Tầm nhìn SoftBank và 4 tỷ USD vốn vay sẽ được thanh toán thông qua doanh thu bán điện.

Quy mô khổng lồ của nhà máy năng lượng mặt trời này sẽ tạo ra hàng loạt ngành công nghiệp mới ở Saudi Arabia như sản xuất và lắp đặt các thiết bị năng lượng mặt trời.  

Nhà máy điện năng lượng mặt trời nổi đầu tiên Nhà máy điện năng lượng mặt trời nổi đầu tiên

VTV.vn - Australia đang triển khai xây dựng một nhà máy điện năng lượng mặt trời nổi đầu tiên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!