TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Xây dựng trái phép, nhà máy dăm gỗ vẫn hoạt động lén lút ở Quảng Trị

Hồ Chiến, Trọng Hoàng (VTV8)Cập nhật 16:59 ngày 04/04/2019

VTV.vn - Hiện tại tỉnh Quảng Trị chỉ quy hoạch 12 đến 13 nhà máy sản xuất dăm gỗ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có một số nhà máy dăm gỗ đã xây dựng trái phép.

Không giấy phép đầu tư, không giấy phép xây dựng, không báo cáo tác động môi trường, tuy nhiên Công ty TNHH Bắc Long Sơn ở địa bàn xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vẫn ngang nhiên hoạt động xay dăm gỗ. UBND xã Vĩnh Sơn đã phối hợp với Công an huyện Vĩnh Linh và Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Trị đến làm việc với công ty. Tuy nhiên khi tới làm việc, toàn bộ ban giám đốc của công ty đều không có mặt. Sau đó, UBND xã Vĩnh Sơn đã mời đại diện công ty về làm việc tại trụ sở ủy ban xã, công ty vẫn không xuất trình được giấy tờ pháp lý. UBND xã Vĩnh Sơn đã lập biên bản và phạt công ty 2 triệu đồng theo thẩm quyền.

Ông Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết: "Nếu các đơn vị đó không chấp hành theo lệnh đình chỉ của UBND huyện, nếu hành vi vi phạm thì huyện sẽ xử lý hành chính, nếu quá thẩm quyền, huyện sẽ báo cáo với tỉnh để xử lý nghiêm minh."

Việc xuất hiện nhà máy chế biến gỗ dăm khi chưa được cấp phép của công ty TNHH Bắc Long Sơn sẽ ảnh hưởng đến quy hoạch sản xuất của Quảng Trị. Đặc biệt gây nên tình trang cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp cũng như khả năng đáp ứng của nguồn nguyên liệu gỗ . Theo đó tỉnh Quảng Trị cần phải có những biện pháp xử lý quyết liệt nhằm đảm bảo ổn định sản xuất và chế biến gỗ trên địa bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).