TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Xử lý nhà xây dựng trái phép cần hài hòa lợi ích

Văn Đức, Mai KhươngCập nhật 21:01 ngày 12/10/2022

VTV.vn - Việc trả lại đất cho dự án quy hoạch, đồng thời đảm bảo lợi ích cho người dân mua phải nhà bị xây bất hợp pháp đang là hướng xử lý được kỳ vọng ở TP Đà Nẵng.

Nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ tình trạng xây dựng trái phép các công trình trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch một phần xuất phát từ sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương.

Đối với những hộ dân mua phải nhà bị xây bất hợp pháp, mong muốn lớn nhất thời điểm này là sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng để kịp thời giải quyết dứt điểm vụ việc, sớm trả lại cuộc sống bình yên, đồng thời xử lý nghiêm minh những cá nhân có liên quan.

Ngoài vận động người dân tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ những người đã xây dựng trái phép để xử lý và buộc họ trả tiền lại cho các hộ dân đã mua nhà.

An cư lập nghiệp được hộ dân nơi đây mong mỏi từng ngày. Đảm bảo lợi ích cho người dân nghèo trong vụ việc này cũng là cách mà các cấp chính quyền TP Đà Nẵng cụ thể hóa chủ trương "4 an, 3 có" , trong đó giúp người nghèo có điều kiện tiếp cận với quyền được có nhà ở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).