TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ý nghĩa "Ngày hội Về nguồn" tại cố đô Huế

Bình An, Nam Trung (VTV8)Cập nhật 17:26 ngày 14/04/2019

VTV.vn - Hòa chung không khí đón chào ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, trong 2 ngày mồng 9 và mồng 10 tháng 3 Âm lịch, tại Thừa Thiên Huế đã diễn ra chương trình "Ngày hội Về nguồn".

Khu Đền Hồng Ngọc thuộc Khu văn hóa Về Nguồn là nơi đầu tiên tại Thừa Thiên Huế thờ vọng các vị vua Hùng của dân tộc. Với hoạt động dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương, người dân tại Thừa Thiên Huế cũng như du khách thập phương đã có thể bày tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ công ơn của các vị vua Hùng.

Cùng với đó, "Ngày hội Về nguồn" còn có hàng loạt chương trình văn hóa nghệ thuật hấp dẫn phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân như biểu diễn võ thuật, trình diễn áo dài Huế, giới thiệu sản phẩm làng nghề v... Du khách đến đây còn được trải nghiệm các trò chơi dân gian thú vị như đu tiên, đi cầu thăng bằng, thả diều và thưởng thức các món ăn mang hương vị truyền thống 3 miền.

Với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú và hấp dẫn, chương trình "Ngày hội Về nguồn" hứa hẹn sẽ tạo nên một điểm đến mới cho người dân Thừa Thiên Huế cũng như du khách gần xa vào các dịp Giỗ Tổ các vị vua Hùng hàng năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.