TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cuộc chiến ngoại giao Mỹ - Nga bước sang giai đoạn khủng hoảng song phương tồi tệ

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 21:30 ngày 06/09/2017

VTV.vn - Mối quan hệ giữa 2 cường quốc thế giới Nga - Mỹ đang rơi vào vòng xoáy nguy hiểm, lún sâu vào cuộc khủng hoảng song phương tồi tệ nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Nga và Mỹ liên tiếp có hàng loạt động thái trừng phạt trả đũa nhau khiến cuộc chiến ngoại giao giữa hai nước liên tục leo thang, chưa biết đến khi nào mới thấy được "ánh sáng cuối đường hầm". Cuộc đối đầu ngoại giao giữa Nga và Mỹ đã được nâng lên cấp độ mới khi Chính phủ Mỹ đang gây áp lực buộc Nga bán lại một số cơ sở ngoại giao tại Mỹ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đe dọa cắt giảm các nhân viên ngoại giao Mỹ tại nước này.

Vào lúc căng thẳng ngoại giao Mỹ - Nga tiếp tục leo thang, Moscow công khai tiết lộ thông tin. Theo đó, Washington tỏ ý muốn mua lại các cơ sở ngoại giao Nga ở những vị trí tốt tại hai thành phố San Franciso và Washington. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cho rằng, đó là một thông tin "gây chấn động, khó tin" nhưng lại do "Bộ Ngoại Giao Mỹ chính thức nói ra một cách rõ ràng".

Trong một diễn biến căng thẳng khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow hoàn toàn có quyền yêu cầu Washington cắt giảm thêm 155 nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga để đảm bảo cân bằng với số lượng nhân viên ngoại giao của Nga tại Mỹ. Liên quan tới việc Mỹ đóng cửa các khu nhà ngoại giao của Nga tại Mỹ, Tổng thống Putin gọi đây là những hành động "chưa từng có tiền lệ và thô lỗ" của Washington.

Nga có thể cắt thêm 155 viên chức ngoại giao Mỹ để trả đũa Nga có thể cắt thêm 155 viên chức ngoại giao Mỹ để trả đũa Nhân viên ngoại giao Nga rời khỏi 3 cơ sở tại Mỹ Nhân viên ngoại giao Nga rời khỏi 3 cơ sở tại Mỹ Cuộc chiến ngoại giao: Hệ lụy từ căng thẳng Nga - Mỹ Cuộc chiến ngoại giao: Hệ lụy từ căng thẳng Nga - Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.