TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đức sơ tán 60.000 người để gỡ bom thời Thế chiến 2

VTV8Cập nhật 14:43 ngày 03/09/2017

Các chuyên gia phủ tấm lều xanh dương lên quả bom ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: ABC)

VTV.vn - Khoảng 60.000 người tại Frankfurt (Đức) phải rời khỏi nhà vào ngày 3/9 để các chuyên gia tháo gỡ một quả bom thời Thế chiến 2 được phát hiện tại một công trình xây dựng.

Đức đã khẩn trương sơ tán các bệnh nhân tại 2 bệnh viện ở thành phố Frankfurt trước khi tháo gỡ một quả bom nặng 1,4 tấn vừa được phát hiện tại đây. Khoảng 60.000 người dân sống xung quanh công trình xây dựng ở khu Westend, nơi đặt trụ sở của rất nhiều ngân hàng lớn ở thành phố Frankfurt, cũng đã phải sơ tán khỏi nhà của họ trong cuộc sơ tán lớn nhất ở Đức kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Ước tính, mỗi năm tại Đức phát hiện hơn 2.000 tấn bom và đạn chưa nổ, phần lớn nằm dưới các tòa nhà.

Đức sơ tán 60.000 người để gỡ bom thời Thế chiến 2 - Ảnh 1.

(Ảnh: PressTV)

Đức sơ tán 60.000 người để gỡ bom thời Thế chiến 2 - Ảnh 2.

(Ảnh: Stuff.co.nz)

Đức sơ tán 60.000 người để gỡ bom thời Thế chiến 2 - Ảnh 3.

(Ảnh: WorldProNews)


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.