TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Giải quyết tình trạng thiếu dịch vụ y tế trầm trọng ở Yemen

Thanh Ba (VTV8)Cập nhật 11:39 ngày 09/02/2018

(Ảnh minh họa: Middle East Monitor)

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang cố gắng giải quyết tình trạng thiếu dịch vụ y tế trầm trọng ở Yemen trong bối cảnh chỉ 50% cơ sở y tế tại nước này còn hoạt động.

Trước mắt, WHO sẽ chi ngay 9,1 triệu USD từ ngân sách phản ứng khẩn cấp để trợ giúp 630.000 người dân dễ bị tổn thương tại các khu vực xung quanh tỉnh Sana'a  và al-Hudayd.

WHO đang hợp tác với các đối tác để xử lý những thiếu hụt nghiêm trọng trong việc đảm bảo các dịch vụ y tế cơ bản, đối phó với dịch bệnh, tăng cường giám sát dịch bệnh, phân phối thiết bị y tế và cung cấp các dịch vụ bảo vệ tính mạng cho bà mẹ và trẻ em tại Yemen. 


Hơn 75 người dân Yemen cần viện trợ nhân đạo Hơn 75 người dân Yemen cần viện trợ nhân đạo

VTV.vn - LHQ cảnh báo, hơn 75% người dân Yemen hiện đang cần viện trợ nhân đạo trong bối cảnh cuộc chiến giữa quân nổi dậy Houthi và Chính phủ Yemen sắp bước sang năm thứ 4.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.