TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Giống chó Bắc Kinh không còn được ưa chuộng ở thủ đô Trung Quốc

Thanh Ba (VTV8)Cập nhật 11:47 ngày 21/02/2018

VTV.vn - Theo người dân Trung Quốc, giống chó Bắc Kinh đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khi không còn được ưa chuộng ngay chính tại quê hương của chúng.

Trong nhiều thế kỷ, việc sở hữu những con chó Bắc Kinh là thú chơi thể hiện sự sang trọng của các gia đình quý tộc Trung Quốc. Đđến những năm 1990, giống chó này phổ biến đến nỗi trên những con đường ở Bắc Kinh có rất nhiều chó hoang thuộc giống chó Bắc Kinh. Tuy nhiên, khi năm Mậu Tuất bắt đầu, gần như không thể tìm thấy chó Bắc Kinh bản địa ở Trung Quốc. 

Trong khi một con chó Bắc Kinh bản địa chỉ có thể được bán với giá 1.000 - 2.500 Nhân dân tệ (3,6 - 9 triệu đồng), những con chó Bắc Kinh được nhập khẩu từ nước ngoài có giá tới 100.000 Nhân dân tệ (358 triệu đồng). Sở dĩ có sự khác biệt này là do hậu quả của nhiều năm phối giống cận huyết, chó Bắc Kinh bản địa mang gen xấu có nhiều vấn đề sức khỏe như rụng lông liên tục, thiếu thông minh, đĩa đệm cột sống nhạy cảm. Rõ ràng, giống chó này đã trở thành nạn nhân của chính sự nổi tiếng trong quá khứ của chúng. 

Tác phẩm điêu khắc chú chó nhỏ nhất thế giới Tác phẩm điêu khắc chú chó nhỏ nhất thế giới Chó Mông cộc - báu vật vùng Tây Bắc Chó Mông cộc - báu vật vùng Tây Bắc Lễ hội chó cưng chào mừng tết Mậu Tuất tại Singapore Lễ hội chó cưng chào mừng tết Mậu Tuất tại Singapore

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.