TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Iran bác bỏ chủ trương đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân

Thanh Ba (VTV8)Cập nhật 12:10 ngày 07/02/2018

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: Famous People)

VTV.vn - Tổng thống Iran vừa tái khẳng định, thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện giữa Iran và nhóm P5+1 ký năm 2015 là không thể đàm phán lại.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã nhắc lại, thỏa thuận hạt nhân JCPOA mà Tehran cùng nhóm P5+1 đã ký năm 2015 là không thể đàm phán lại, bất chấp những đe dọa từ Washington.

Tổng thống Iran nhấn mạnh, chương trình tên lửa của Iran không phải là vấn đề đem ra đàm phán. Iran sẽ không thương lượng về bất kỳ loại vũ khí nào của mình vì chúng sẽ không bao giờ được dùng để tấn công mà chỉ để phòng thủ và không được thiết kế để mang các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Iran bác bỏ khả năng thay đổi thỏa thuận hạt nhân Iran bác bỏ khả năng thay đổi thỏa thuận hạt nhân

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố bác bỏ mọi khả năng thay đổi thỏa thuận hạt nhân mà Tehran và nhóm P5 +1 gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức đã ký năm 2015.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.