TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Pháp siết chặt luật nhập cư và tị nạn

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 08:41 ngày 22/02/2018

Nộp đơn xin tị nạn tại Pháp. (Ảnh: WorldPress.com))

VTV.vn - Chính phủ Pháp đang lên kế hoạch siết chặt hơn nữa luật nhập cư và tị nạn tại nước này.

Dự luật đang được Chính phủ của Tổng thống Pháp Emanuel Macron cân nhắc, dự kiến công bố sẽ tăng gấp đôi khoảng thời gian người nhập cư bất hợp pháp có thể bị giam giữ lên 90 ngày. Đồng thời, hành động vượt biên một cách bất hợp pháp bị coi là tội phạm và sẽ bị phạt tù một năm kèm khoản phạt tiền.

Dự luật mới cũng có những điều khoản giúp nhà chức trách giảm một nửa thời gian trong việc xử lý các yêu cầu xin tị nạn. Dự luật được đưa ra trong bối cảnh vào năm 2017, số người nộp đơn xin tị nạn ở Pháp đạt kỷ lục, vượt mốc 100.000 người.  


Chính phủ Pháp cân nhắc trục xuất người nhập cư phạm tội Chính phủ Pháp cân nhắc trục xuất người nhập cư phạm tội Pháp di dời 2.500 người nhập cư khỏi lán trại tạm bợ Pháp di dời 2.500 người nhập cư khỏi lán trại tạm bợ Pháp đưa 2.500 người nhập cư ở Paris tới nơi ở tạm khác Pháp đưa 2.500 người nhập cư ở Paris tới nơi ở tạm khác


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.