TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phe cánh hữu chống Liên minh châu Âu về đầu trong bầu cử Italy

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV thường trú Đài THVN tại châu Âu)Cập nhật 12:05 ngày 05/03/2018

(Ảnh: politico.eu)

VTV.vn - Xu hướng chống lại Liên minh châu Âu đã giành nhiều phiếu trong cuộc bầu cử Nghị viện Italy, các đảng trung tả thất bại là ước đoán ban đầu được công bố sau nửa đêm.

Liên minh cánh hữu về đầu trong cuộc bầu cử Nghị viện Italy, nhưng không đủ 40% tổng số ghế để có thể thành lập Chính phủ. Đảng Phong trào 5 sao về thứ hai và Liên minh cánh tả về thứ ba.

Để có thể lập được Chính phủ, một đảng hay một liên minh gồm nhiều đảng phải giành được đa số trong cả Quốc hội và Thượng viện. Không có đảng nào hay liên minh nào thỏa mãn điều kiện này. Từ kết quả bầu cử này, khó có thể biết lực lượng chính trị nào sẽ lên nắm quyền tại Italy.

Tại Italy, các địa điểm bầu cử đã đóng cửa lúc 5h ngày 5/3 (theo giờ Hà Nội). Đây là một cuộc bầu cử khó đoán định kết quả do cách thức bầu cử phức tạp, tới mức kể cả khi đã biết đảng nào thắng cử cũng chưa thể biết đảng đó có thể thành lập Chính phủ được hay không. 


Ngày 4/3, Italy tiến hành cuộc bầu cử quan trọng nhất châu Âu năm 2018 Ngày 4/3, Italy tiến hành cuộc bầu cử quan trọng nhất châu Âu năm 2018

VTV.vn - Ngày 4/3, cử tri Italy sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được coi là quan trọng nhất châu Âu trong năm 2018 bởi những tác động đến khu vực đồng tiền chung châu Âu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.