TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tiêu điểm: "Chấn động" từ vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên

Thanh BaCập nhật 14:29 ngày 04/09/2017

VTV.vn - Quả bom nhiệt hạch có thể gắn lên đầu đạn tên lửa xuyên lục địa mà Triều Tiên tuyên bố thử thành công vào hôm qua (3/9) là vũ khí mạnh nhất từ trước đến nay của Triều Tiên

Quả bom có sức công phá khoảng 100 kiloton, tương đương 10 ngàn tấn thuốc nổ TNT, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ vụ nổ.

Rung chấn từ vụ thử hạt nhân của Triều Tiên đã được cảm nhận ở một số thành phố vùng Đông Bắc Trung Quốc cách nơi diễn ra vụ nổ hàng trăm km. Hai trận động đất mạnh lần lượt 6,3 và 4,6 độ Richter đã khiến nhiều người dân Trung Quốc sống gần biên giới Trung - Triều phải chạy ra khỏi nhà. Người dân Hàn Quốc và Nhật Bản cũng bày tỏ lo ngại nguy cơ xảy ra chiến tranh trong khu vực.

Bộ Môi trường Trung Quốc thông báo bắt đầu theo dõi khẩn cấp phóng xạ dọc biên giới với Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã điều 4 máy bay chiến đấu T4 bay trên không phận nước này nhằm nhanh chóng cảnh báo khi phát hiện phóng xạ trên không. Sau khi đo đạc dữ liệu phóng xạ tại 308 điểm trên toàn quốc và 50 vị trí trong không trung, đến 20h tối qua (3/9), các cơ quan chức năng Nhật Bản chưa phát hiện thay đổi nào. Nước này sẽ tiếp tục vận hành hệ thống đo đạc sự khuếch tán, nhất là tại vùng biển tiếp giáp với Triều Tiên. Trong khi đó các nhà quan sát Nga cho biết, nồng độ phóng xạ ở vùng Viễn Đông nước này vẫn duy trì ở mức ổn định, không có bất cứ sự vượt ngưỡng bất thường nào.

Trong thông cáo phát đi không lâu sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ tái khẳng định cam kết sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ quốc gia và đồng minh bằng toàn bộ năng lực ngoại giao, quân sự và cả vũ khí hạt nhân.

Dự kiến tối nay (4/9) theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp khẩn theo đề nghị của Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm thảo luận về phản ứng quốc tế đối với vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo để ngỏ khả năng Mỹ tấn công Triều Tiên, còn EU, Nga và Trung Quốc đều nhất trí giải quyết thỏa đáng vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên, kêu gọi các bên kiềm chế, tránh có hành động làm gia tăng căng thẳng.

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.