TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

40 năm ngày em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm

VTV8Cập nhật 18:49 ngày 25/07/2018

Vợ chồng Brown bên Louise, đứa trẻ đầu tiên sinh ra trong ống nghiệm. (Ảnh: People)

VTV.vn - Hôm nay (25/7) là sinh nhật lần thứ 40 của người phụ nữ đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Đúng ngày này 40 năm trước, ngày 25/7/1978, cô bé Louise Joy Brown đã ra đời tại Bệnh viện Đa khoa Oldham, Anh trong niềm hân hoan không chỉ của gia đình cô bé mà còn của các bác sĩ, nhà khoa học. Louise là người đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, mở đường cho hàng triệu đứa trẻ khác ra đời nhờ phương pháp này. Tên đệm của Louise được đặt là Joy, có nghĩa là "niềm vui" bởi các bác sĩ tin rằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm sẽ mang đến niềm vui cho nhiều gia đình trong tương lai.

40 năm ngày em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm - Ảnh 1.

Sự ra đời của Louise đánh dấu một bước tiến quan trọng của y học. (Ảnh: Alamy)

Chị Louise Joy Brown nói: "Khi tôi sinh ra, tôi phải trải qua hàng trăm cuộc xét nghiệm, trong đó có cả vân tay nhưng không tìm thấy gì bất thường. Từ đó, tôi không phải tiến hành bất kỳ cuộc xét nghiệm nào nữa. Tôi được sống một cuộc sống bình thường".

40 năm ngày em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm - Ảnh 2.

Louise và em gái có con một cách tự nhiên và sống cuộc đời bình dị, hạnh phúc. (Ảnh: Daily Mail)

Dù ban đầu phương pháp thụ tinh ống nghiệm còn gây tranh cãi về sự an toàn nhưng 40 năm qua, thành tựu y học đột phá này đã giúp hàng triệu cặp vợ chồng hiếm muộn có con. Giá cho mỗi lần thụ tinh ống nghiệm vào khoảng 4.000 USD, không rẻ đối với nhiều gia đình, nhưng chị Brown tin rằng, nhiều gia đình hiếm muộn sẵn sàng thực hiện phương pháp này. Chị cũng mong muốn các nhà khoa học, các bác sĩ tiếp tục nghiên cứu để nâng cao tỉ lệ thành công của phương pháp thụ tinh ống nghiệm và giúp đỡ được nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn hơn.

Gặp cô gái đầu tiên ra đời từ thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt Nam Gặp cô gái đầu tiên ra đời từ thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt Nam

VTV.vn - Phạm Tường Lan Thy là một trong ba bé được sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.