TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ả rập xê út kêu gọi HĐBA ngăn chặn mối đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu.

Mi Bình (VTV8)Cập nhật 08:09 ngày 27/11/2020

VTV.vn - Ả rập xê út đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) lên án lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen vì vụ tấn công tên lửa nhằm vào nhà máy phân phối các sản phẩm dầu

Nhà máy này của Tập đoàn Saudi Aramco ở Jeddah. 

HĐBA đồng thời hối thúc cơ quan này "ngăn chặn mối đe dọa" đối với an ninh năng lượng toàn cầu, tiến trình chính trị của Yemen và an ninh khu vực.

Trong bức thư gửi HĐBA, Đại sứ Ả rập xê út tại LHQ Abdallah Al-Mouallimi cho biết "đã xác định được rằng phiến quân Houthi phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố này", đồng thời khẳng định Ả rập xê út sẽ quyết tâm bảo vệ lãnh thổ và người dân của quốc gia Trung Đông này. 

Trước đó, ngày 24/11, tập đoàn dầu khí Aramco của Ả rập xê út cho biết một nhà máy của họ tại Jeddah đã bị lực lượng Houthi tấn công vào rạng sáng 23/11, khiến 1 trong 13 bể chứa của tập đoàn ngưng hoạt động. 

Cơ sở bị tấn công là khu vực quan trọng, với sức chứa 5,2 triệu thùng dầu, và có khả năng cung cấp hơn 120.000 thùng/ngày cho các vùng miền Tây của Ả rập xê út

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!