TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mỹ sẽ trao lại một phần Afghanistan cho Taliban

VTV8Cập nhật 17:49 ngày 30/07/2018

Lực lượng hồi giáo Taliban. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quân đội Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn sẽ rời khỏi các khu vực dân cư thưa thớt của Afghanistan, để lại vùng lãnh thổ này dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Taliban.

Theo các chuyên gia quân sự, chiến lược này sẽ cho phép quân đội Chính phủ tập trung sự chú ý vào việc bảo vệ các thành phố lớn như: Kandahar, Kunduz và Kabul. Tại Afghanistan, có 407 huyện, trong đó 229 huyện được kiểm soát bởi quân đội Chính phủ, 59 huyện bởi Taliban. Hai bên vẫn đang tiếp tục tranh chấp quyết liệt để giành quyền kiểm soát 119 huyện còn lại. 

Đươc biết, cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ với đại diện của Taliban tại Doha trong tuần vừa qua nhằm thảo luận về khả năng đưa ra lệnh ngừng bắn đã kết thúc với nhiều dấu hiệu rất tích cực và hai bên quyết định sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc họp trong thời gian sắp tới.

Mỹ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Taliban Mỹ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Taliban

VTV.vn - Mỹ sẵn sàng tham gia thương lượng trực tiếp với lực lượng Taliban trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 17 năm qua ở Afghanistan.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.