TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ai Cập có nguy cơ mất sông Nile vì con đập lớn

VTV8Cập nhật 07:00 ngày 24/10/2018

VTV.vn - Khi con đập của Ethiopia trên nhánh sông Nile Xanh được khánh thành, Ai Cập và các quốc gia khác thuộc lưu vực sông sẽ phải thỏa hiệp để đảm bảo an ninh nguồn nước.

Sông Nile có ý nghĩa sống còn đối với Ai Cập khi đáp ứng 95% nhu cầu về nước của khoảng 100 triệu dân của quốc gia này. Tuy nhiên, dự án đập thủy điện Đại Phục hưng (GERD) mà Ethiopia đang xây dựng trên sông Nile đang đẩy Ai Cập vào nguy cơ khan hiếm nước tuyệt đối.

Căng thẳng bắt đầu gia tăng giữa Ai Cập và Ethiopia khi Addis Ababa khởi công dự án GERD trên nhánh sông Nile Xanh vào năm 2011. Đập thủy điện này có tổng kinh phí xây dựng 4,6 tỷ USD và công suất 6.000 MW, tương đương với 6 nhà máy điện hạt nhân. Đây là đập thủy điện lớn nhất châu Phi với dung lượng hồ chứa lên tới 74 tỷ m3. Chính phủ Ethiopia coi dự án là một "dấu mốc lịch sử", giúp khắc phục tình trạng thiếu điện và phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, Ai Cập là điểm cuối của sông Nile trước khi đổ ra biển. Vì thế, đây là quốc gia dễ bị tổn thương nhất đối với các hoạt động phát triển ở thượng nguồn. Trước lo ngại GERD của Ethiopia sẽ làm giảm nguồn nước sông Nile của Ai Cập, nhiều cuộc đàm phán giữa các bên liên quan đến GERD đã được tiến hành nhưng đều không có kết quả.

Sudan, Ai Cập, Ethiopia ký thỏa thuận về đập thủy điện sông Nile Sudan, Ai Cập, Ethiopia ký thỏa thuận về đập thủy điện sông Nile

VTV.vn - Lãnh đạo 3 nước Ai Cập, Ethiopia và Sudan hôm 23/3 đã ký một thỏa thuận hợp tác ban đầu về đập thủy điện trên sông Nile.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.