TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Báo động tình trạng trồng trái phép cây cần sa ở Tây Nguyên

Đức Hiếu, Hoàng TuyềnCập nhật 15:15 ngày 06/10/2022

VTV.vn - Cùng với dòng người di cư từ các nơi khác đến sinh sống, gần đây, một loại cây trồng mới xuất hiện và âm thầm phát tán trái phép trên địa bàn Tây Nguyên, đó là cây cần sa.

Vụ việc trồng cây cần sa trái phép bị phát hiện đầu tiên tại Tây Nguyên cách đây hơn mười năm, với số lượng chỉ vài chục cây. Theo thời gian, số vụ trồng cần sa bị triệt xóa tiếp tục gia tăng và địa bàn mở rộng tại nhiều địa phương trong khu vực.

Với điều kiện đất đai màu mỡ, khí hậu mát mẻ nên Tây Nguyên được xem là địa bàn lý tưởng để cây cần sa phát triển. Thế nhưng, một thực tế cho thấy, phần lớn người dân tại Tây Nguyên, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, rất ít người biết đến loại cây độc hại này.

Một số đối tượng trồng cây cần sa xen vào trong vườn cà phê, vùng xa khu dân cư và địa bàn giáp ranh giữa các huyện nên việc phát hiện rất là khó.

Bất chấp các quy định của pháp luật, nhiều đối tượng đã lợi dụng những khu vực đất trống, ít người qua lại để thâm canh cây chứa chất ma túy. Có đối tượng còn trồng lẫn cây cần sa vào vườn rau cải, vườn thuốc…nhằm tránh sự phát hiện của người dân và cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và mong muốn dễ có tiền , nhiều đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo một số người dân địa phương trồng cần sa.

Tình trạng trồng cây cần sa trái phép ngày một gia tăng cả về số vụ, số đối tượng và số lượng cần sa bị thu giữ. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 84 vụ, 102 đối tượng trồng trái phép cây cần sa, thu giữ hơn 22.400 cây cần sa tươi và 150kg cần sa khô. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 07 vụ, 10 bị can về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy và trồng trái phép cây có chứa chất ma túy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).