TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bất cập khu neo đậu tàu thuyền ở Thừa Thiên Huế

Vĩnh Yên, Trung Thành (VTV8)Cập nhật 15:07 ngày 07/03/2018

VTV.vn - Thời tiết đang thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi sản xuất vụ cá Nam - vụ sản xuất chính trong năm, nhưng nhiều tàu vẫn phải nằm trong âu thuyền, không ra khơi được.

Dự án âu thuyền tránh trú bão Lộc Trì được đầu tư xây dựng từ tháng 8 năm 2013, với tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng từ nguồn vốn của Trung ương, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư. Các hạng mục chính của dự án gồm: khu neo đậu, các tuyến đê chắn sóng, 2 cầu tàu, tuyến kè bảo vệ bờ kết hợp chắn, nạo vét âu thuyền và luồng lạch ra vào, hệ thống trụ và phao neo, hệ thống điện chiếu sáng… Theo thiết kế, khu neo đậu tránh trú bão này đáp ứng cho trên 400 tàu cá công suất từ 35 đến 200 CV của ngư dân xã Lộc Trì và các địa phương lân cận, chưa kể tàu cá ngoại tỉnh. Đến nay dự án đã cơ bản đã hoàn thành.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương và bà con ngư dân xã Lộc Trì (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cho hay, ngay từ khâu thiết kế ban đầu đã không ổn. Đội tàu dịch vụ xã bờ của Lộc Trì gần 40 chiếc có công suất từ 400 đến 900 CV đã phát triển từ nhiều năm nay, nhưng thiết kế của âu thuyền chỉ làm cho thuyền từ 35-200 CV là chưa theo sát với thực tế phát triển. Theo đó, việc bố trí các trụ và phao neo khoảng cách chỉ là 50m nên neo đậu rất khó, khi có bão rất dễ bị va đập.

Bên cạnh bất cập của hệ thống trụ và phao neo, thì khó khăn lớn nhất hiện nay là luồng lạch trong âu thuyền cũng như luồng ra vào quá cạn. Chẳng thế mà mùa mưa bão năm ngoái, trong khi công suất thiết kế neo đậu hơn 400 tàu thì ngư dân cũng chỉ neo đâu được một nửa.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).