TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bắt đầu chuyến khảo sát thứ 6 của Tàu nghiên cứu khoa học "Viện sĩ Oparin"

Thanh Nhã, Duy Hoàng (VTV8)Cập nhật 09:41 ngày 13/07/2018

Chuyến khảo sát của tàu "Viện sỹ Oparin" là hoạt động nhằm triển khai "Lộ trình hợp tác trong nghiên cứu biển giai đoạn 2018-2025" đã được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Phân viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga ký ngày 5/2/2018.

VTV.vn - Ngày 12/7, tại cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lễ đón tàu nghiên cứu khoa học "Viện sỹ Oparin".

Tàu "Viện sỹ Oparin" có chiều dài 75,5m, trọng tải 2.441 tấn là tàu nghiên cứu hóa sinh và đa dạng sinh học. Tàu có 5 phòng thí nghiệm với dàn thiết bị hiện đại phục vụ công tác lặn và thu mẫu dưới biển sâu. 18 nhà khoa học của 6 Viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng 20 nhà khoa học thuộc Viện Hóa sinh Thái Bình Dương và Viện Sinh học biển dự kiến thực hiện khảo sát tại các vùng biển Nha Trang, Phú Quý, Côn Đảo, Thổ Chu, Nam Du, An Thới và các bãi cạn đới ngầm trong khoảng 14 ngày, bắt đầu từ hôm nay đến ngày 22/7/2018.

Chuyến khảo sát hỗn hợp lần thứ VI nhằm bổ sung, cập nhật tư liệu về đa dạng sinh học, môi trường, hóa sinh, độc tố biển và cấu trúc quần xã sinh vật và thu thập mẫu sinh vật, vi sinh vật, rong biển phục vụ nghiên cứu y-sinh-dược.