TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Biến đổi khí hậu sẽ gây khủng hoảng di cư vào năm 2050

VTV8Cập nhật 10:23 ngày 21/03/2018

Khu vực Lalmonirhat của Bangladesh trong trận lụt năm 2017. (Ảnh: Barcroft Images)

VTV.vn - Ước tính trong 30 năm tới sẽ có khoảng 140 triệu người phải di cư vì biến đổi khí hậu nếu tình trạng hiện nay không được cải thiện.

Cuộc di cư của những người dân ở khu vực châu Phi, Nam Á và Mỹ Latin sẽ gây tác động mạnh gấp nhiều lần so với làn sóng di cư của người Trung Đông và Bắc Phi hiện nay, có thể gây gián đoạn phát triển kinh tế và xã hội. Việc di cư từ nước này sang nước khác kéo theo các nguy cơ bùng nổ xung đột trên biên giới đã trở thành tâm điểm chú ý trong thời gian gần đây. Tình trạng di cư trong nước cũng gây không ít gián đoạn, tạo áp lực lên kết cấu hạ tầng, việc làm, thực phẩm và nguồn nước.

Ngân hàng Thế giới cho rằng, nếu không hành động ứng phó biến đổi khí hậu, đến năm 2050 có thể sẽ xảy ra cuộc khủng hoảng di cư mới với quy mô vượt ra ngoài tầm kiểm soát.


Bức tranh u ám về khủng hoảng di cư Bức tranh u ám về khủng hoảng di cư

VTV.vn - Xung đột và cuộc chiến chống khủng bố tại Trung Đông, Bắc Phi tiếp diễn sẽ còn đẩy cuộc khủng hoảng di cư lún sâu hơn nữa .


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.