TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bình Định cần khơi thông khu neo đậu tàu thuyền Tam Quan

Phước Tâm, Thành TínCập nhật 16:03 ngày 28/03/2022

VTV.vn- Việc di chuyển, sắp xếp tàu cá ra vào tại Khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan, Bình Định đang gặp nhiều khó khăn do một phần diện tích đã bị bồi lắng.

Thị xã Hoài Nhơn là địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất của tình Bình Định với gần 2 nghìn tàu cá. Tổng diện tích tại Khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan được quy hoạch khoảng 110ha, nhưng sử dụng để neo đậu tàu thuyền khoảng 50ha nằm trải dài trên sông Nổm khoảng 2,4km, phần diện tích còn lại bị bồi lấp, mắc cạn. Nhiều năm nay sông Nổm bị cát, đất bồi lấp chưa được nạo vét gây khó khăn cho các tàu thuyền ra vào luồng lạch.

Việc nạo vét đất, cát nhiễm mặn lẫn tạp chất để khơi thông luồng lạch tại khu neo đậu này đang là việc làm cần triển khai để đảm bảo nơi neo đậu cho tàu thuyền, đặc biệt là vào mùa mưa bão.

Hiện nay UBND thị xã Hoài Nhơn đã có tờ trình xin chủ trương nạo vét đất, cát nhiễm mặn, lẫn tạp chất để khơi thông dòng chảy tại lòng sông Nổm thuộc khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan, mới đây Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cũng đã đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho dự án này.

Trong khi đội tàu cá ngày càng phát triển, khu neo đậu tránh trú bão thì ngày càng bị thu hẹp, chính vì vậy việc triển khai nạo vét, khơi thông dòng chảy cần được triển khai kịp thời, tránh sự lãng phí khi công trình được đầu tư hàng chục năm nay nhưng không phát huy được hiệu quả tối đa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.