TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bình Định: Dân chặn đường do xe tải lưu thông gây bụi bẩn

Nguyên Linh, Hoàng Trọng, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 08:25 ngày 18/07/2018

Đến 18h ngày 17/7, tuyến đường vào xã Phước Mỹ vẫn chưa được lưu thông.

VTV.vn - Nhiều người dân khu phố 7 (phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã dựng rào chặn xe tải lưu thông trên tuyến đường từ QL1 đi xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn.

Theo người dân, đây là tuyến đường chính đi vào Khu công nghiệp Long Mỹ và các mỏ đất, đá ở xã Phước Mỹ nên có rất nhiều xe tải lưu thông. Hơn 2 năm nay, tuyến đường này ngày càng xuống cấp nghiêm trọng nên mỗi khi có xe tải chạy qua đều gây bụi đất, ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân. Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định có tiến hành khắc phục các đoạn đường bị xuống cấp nhưng sau đó mặt đường lại tiếp tục hư hỏng.

Theo Chủ tịch UBND Phường Bùi Thị Xuân, tình trạng tuyến đường từ QL1 đi xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn bị xuống cấp gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường đã được người dân phản ảnh nhiều lần. Cuối tháng 3.2018, người dân đã chặn các xe vào xã Phước Mỹ, các cơ quan chức năng của phường Bùi Thị Xuân đã kiểm tra hiện trường, đồng thời vận động người dân tháo dỡ rào chắn, có văn bản kiến nghị cấp trên giải quyết dứt điểm tình trạng này. 

Bình Định: Dân chặn đường do xe tải lưu thông gây bụi bẩn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ chặn xe tải tại Bình Định

UBND tỉnh Bình Định có chủ trương đổ bê tông tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông và giảm bụi nhưng chưa được triển khai. Tháng 4/2018, UBND phường Bùi Thị Xuân cũng đã làm việc với 3 doanh nghiệp có xe tải chở đất đá trên tuyến đường từ QL1 vào Khu công nghiệp Long Mỹ, các đơn vị này đã cam kết sẽ thực hiện việc tưới nước đường ngày 3 lần, các xe phải giảm tốc độ khi đến đoạn đường này để giảm bụi bẩn, ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, các đơn vị này chỉ thực hiện việc tưới nước được khoảng 1 tháng thì dừng lại nên người dân càng bức xúc.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.