TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bình Thuận khẩn trương xây dựng 6 cầu thép liên hợp cho người dân

Văn Thạnh (Đài PT-TH Bình Thuận)Cập nhật 20:15 ngày 06/10/2017

Vào ngày 2/10, trên địa bàn thôn 7, xã Mé Pu đã xãy ra một trận lũ quét gây thiệt hại nặng về tài sản của người dân.

VTV.vn - Bình Thuận đã có quyết định duyệt xuất chi từ quỹ phòng chống thiên tai tỉnh 225 triệu đồng xây dựng 6 cầu thép liên hợp, khắc phục hậu quả lũ quét.

Ngày 5/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định duyệt xuất chi từ quỹ phòng chống thiên tai tỉnh 225 triệu đồng xây dựng 6 cầu thép liên hợp, khắc phục hậu quả lũ quét ở thôn 7, Mé Pu, huyện Đức Linh.

Ngay sau khi có quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Bình thuận, sáng ngày 6/10, UBND huyện Đức Linh cùng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận và các ngành liên quan đã tiến hành, khảo sát kiểm tra thực trạng các cầu dân sinh đã bị lũ quét cuốn trôi, hư hỏng và bàn biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Bình Thuận khẩn trương xây dựng 6 cầu thép liên hợp cho người dân - Ảnh 1.

3 cầu lớn đã bị cuốn trôi hoàn toàn do lũ quét ở thôn 7, Mé Pu, huyện Đức Linh, Bình Thuận

Qua đi kiểm tra, đoàn khảo sát thấy thực tế có 2 cầu nhỏ bị lũ xê dịch đã được dân sửa chữa, còn 4 cầu cần phải xây dựng lại để phục vụ việc đi lại của người dân. Đoàn đã thống nhất: Trong 4 cầu nêu trên có 3 cầu lớn bị cuốn trôi, UBND huyện sẽ hợp đồng với đơn vị tư vấn thiết kế để thực hiện, Sở Giao thông Vận tải sẽ hỗ trợ về kỹ thuật trong quá trình thiết kế và thi công. Còn lại 1 cầu gỗ bị xê dịch, hiện người dân tạm khắc phục đi lại và sẽ giao cho phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đức Linh thiết kế xây dựng lại. UBND xã Mé Pu chịu trách nhiệm vận động nhân dân phát dọn mặt bằng, vận chuyển đá làm mố cầu đến vị trí thi công.

Việc triển khai thực hiện theo chủ trương khắc phục lũ lụt nên vừa thi công vừa thiết kế. Với tinh thần ấy sẽ khẩn trương xây dựng lại các cầu dân sinh trên địa bàn thôn 7, xã Mé Pu bị lũ làm hư hỏng, đảm bảo người dân an tâm đi lại, học sinh đến trường được an toàn.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.