TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bộ đội Đắk Lắk giúp dân khắc phục hậu quả nặng nề do lốc xoáy

Phan Diệm (Quân khu 5)Cập nhật 19:27 ngày 16/04/2018

VTV.vn - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị đang tích cực giúp dân khắc phục hậu quả mưa lớn, kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề.

Đến hôm nay (16/4), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp, dự bị động viên và dân quân các xã tích cực giúp dân khắc phục hậu quả mưa lớn, kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề cho người dân vào lúc 17h ngày 13/4 trên địa bàn huyện biên giới Ea Súp.

Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cấp ủy, chính quyền địa phương tại các xã Cư M’lan, Ea Lê, Ya Tờ Mốt, Ea Rốk và thị trấn Ea Súp, có mặt tại nơi xảy ra thiên tai, rà soát lại số nhà dân và tài sản bị thiệt hại; các lực lượng tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục lại nhà ở, thu hoạch lúa và hoa màu. 

Bộ đội Đắk Lắk giúp dân khắc phục hậu quả nặng nề do lốc xoáy - Ảnh 1.
Bộ đội Đắk Lắk giúp dân khắc phục hậu quả nặng nề do lốc xoáy - Ảnh 2.
Bộ đội Đắk Lắk giúp dân khắc phục hậu quả nặng nề do lốc xoáy - Ảnh 3.

Theo số liệu mới nhất của các cơ quan chức năng, hiện tại đã có hơn 920 nhà dân bị lốc xoáy, trong đó, có 115 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 4 nhà bị đổ sập, nhiều cơ quan, trụ sở, trường học bị tốc mái, hệ thống điện chiếu sáng vẫn mất trên diện rộng; 3 người dân bị thương nặng; gây thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, vườn cây ăn trái tại các địa bàn, đến nay chưa thống kê được giá trị thiệt hại về kinh tế.