TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Buông lỏng quản lý dẫn đến bỏ hoang bãi tắm Hà My, Quảng Nam

Đỗ Vinh, Lê Huy (VTV8)Cập nhật 23:47 ngày 03/10/2017

VTV.vn - Khu du lịch và bãi tắm Hà My thuộc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đang bỏ hoang vì sự quan liêu trong quản lý đất đai, buông lỏng quản lý quy hoạch.

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam sở hữu một số bãi biển đẹp, lợi thế nằm giữa Đô thị cổ Hội An và Đà Nẵng. Mặc dù được quy hoạch bài bản, song hàng chục năm nay, khu vực ven biển có chiều dài gần 10 km hầu như bị "chết yểu".

Ngay như khu du lịch và bãi tắm Hà My thuộc phường Điện Dương, đã 12 năm, kể từ ngày công bố quy hoạch, khu đất vàng có bãi tắm thuộc loại đẹp nhất châu Á vẫn bỏ hoang. Khi phóng viên VTV8 tìm hiểu, nhiều người dân từng buôn bán ở khu vực này bày tỏ sự bất bình. Họ bất bình bởi trước đây, mục đích thu hồi đất để làm công viên và bãi tắm. Nhưng ngay sau đó, chính quyền Điện Bàn đã xẻ đất công viên bán cho người khác, người dân khiếu kiện kéo dài.

Ngay cạnh bãi tắm Hà My, 10 năm trước, chính quyền huyện Điện Bàn lúc đó đã bán cho ông Hồ Đắc Tuấn khu đất có diện tích hơn 4.000 m2 với giá hơn 2,7 tỷ đồng. Ông Tuấn đành bỏ đất hoang hơn 10 năm nay do chính quyền Điện Bàn không giải tỏa các hộ xây dựng trái phép ngay phía trước khu đất của ông. Điều vô lý là thay vì giải tỏa, cưỡng chế những hộ xây dựng trái phép theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam, thị xã Điện Bàn lại thanh tra và đòi thu hồi đất của ông Hồ Đắc Tuấn với lý do chậm đầu tư? Ông Hồ Đắc Tuấn đã làm đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan tỉnh Quảng Nam nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. 

Liệu chính quyền thị xã Điện Bàn có đi ngược chỉ đạo của Chính phủ về tinh thần kiến tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, khi mà sự quan liêu trong quản lý đất đai, buông lỏng quản lý quy hoạch vẫn còn kéo dài?

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.