TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cảng Sa Kỳ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch biển đảo

Hoàng ThuyênCập nhật 15:10 ngày 08/06/2023

VTV.vn - Hiện nay, lượng khách du lịch đến với đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang ngày càng tăng cao, nhưng hạ tầng bến cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn vẫn chưa được đầu tư xứng tầm.

Cảng Sa Kỳ của tỉnh Quảng Ngãi, mỗi năm đón trên hàng trăm ngàn lượt hành khách du lịch ra đảo Lý Sơn. Đây được xem là tuyến du lịch trọng điểm của ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, cảng Sa Kỳ lại quá chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách cũng như mục tiêu phát triển du lịch biển, đảo của tỉnh Quảng Ngãi.

Ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại khu vực trước cảng Sa Kỳ. Lượng xe chở khách du lịch quá đông, nhưng đường dẫn vào cảng thì quá chật hẹp. Hai bên Quốc lộ 24B thì bị lấn chiếm, xe ô tô đậu đỗ chặn lối vào.

Tour du lịch ra đảo Lý Sơn, du khách thường ở dài ngày nên phải gửi xe tại bến cảng Sa Kỳ. Lượng xe ô tô quá đông, trong khi đó sân gửi xe của Cảng không đủ chỗ để phục vụ. Điều này đã gây rất nhiều phiền phức và bất tiện cho du khách ở nơi xa đến.

Đường dẫn vào cảng Sa Kỳ cũng là điểm cuối của tuyến Quốc lộ 24B. Khu vực này đã được giải tỏa nhiều lần nhưng vẫn thường xuyên bị tái lấn chiếm. Có lúc, xe chở khách du lịch đến sát cảng Sa Kỳ nhưng phải trễ tàu, vì không thể vào được cảng.

Tỉnh Quảng Ngãi đang thúc đẩy phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, lấy đảo Lý Sơn làm hạt nhân để phát triển du lịch biển, đảo. Một cảng biển quá chật hẹp nhưng một lúc phải đảm nhận cả hai mục tiêu, đó là phục vụ du lịch và vận tải hàng hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.