TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào cờ năm mới ở Mũi Điện - Điểm cực đông trên đất liền của Tổ quốc

Anh Quang, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 20:31 ngày 02/01/2019

VTV.vn - Sáng nay (1/1/2019), tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ chào cờ tại danh thắng Mũi Điện, nơi được xem là đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam.

Nghi lễ chào cờ đón năm mới tại Mũi Điện (hay còn gọi là mũi Đại Lãnh) bắt đầu từ năm 2017 như một dấu mốc cho sự mạnh mẽ hơn trong các hoạt động xúc tiến khai phá, quảng bá các hoạt động du lịch của địa phương này. Cũng như góp phần khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, chủ quyền biển đảo trong thế hệ trẻ. Một Phú Yên với cảnh vật như tranh, thiên nhiên và con người phóng khoáng cùng các chủ trương hành động quyết liệt là những yếu tố giúp kinh tế Phú Yên nói chung và mảng du lịch nói riêng chuyển mình, đặc biệt trong năm 2018. Trong năm 2018, Phú Yên đã đạt 1,6 triệu lượt du khách, tăng gần gấp đôi dân số của tỉnh.

Với thành công trong năm 2018, bước qua 2019 Phú Yên đã đặt mục tiêu sẽ trở thành "Điểm đến hấp dẫn và thân thiện" dựa trên các lợi thế về tài nguyên du lịch và tăng cường hợp tác với các địa phương trong cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!