TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chống khủng bố - Ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Pháp

VTV8Cập nhật 10:25 ngày 30/08/2017

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Politico Europe)

VTV.vn - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, chống "chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo" sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Trong bài phát biểu tại hội nghị ngoại giao thường niên của Pháp diễn ra tại Điện Elysee ngày 29/8, Tổng thống Macron nhấn mạnh kể từ đầu năm 2015, nước Pháp đã phải hứng chịu hàng loạt vụ tấn công khủng bố, cướp đi sinh mạng của hơn 230 người dân vô tội. Ông khẳng định nước Pháp sẽ không để cho các phần tử Hồi giáo cực đoan gieo rắc nỗi sợ hãi.

Tổng thống Macron cũng cho biết, một hội nghị quốc tế tìm giải pháp ngăn chặn các nguồn tài trợ cho các nhóm khủng bố sẽ diễn ra ở thủ đô Paris vào đầu năm 2018.

Cảnh sát Pháp thu giữ nhiều vũ khí, thuốc nổ ở ngoại ô Paris Cảnh sát Pháp thu giữ nhiều vũ khí, thuốc nổ ở ngoại ô Paris

VTV.vn - Truyền thông Pháp đưa tin cảnh sát nước này trong tuần qua đã tịch thu nhiều vũ khí, trong đó có một súng phóng lựu chống tăng, tại một cửa hàng bán xe đạp ở Saint-Denis.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.