TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Công nhận Lễ Katê của đồng bào Chăm Ninh Thuận là di sản phi vật thể quốc gia

Thu Giang, Duy Hoàng (VTV8)Cập nhật 13:00 ngày 19/10/2017

VTV.vn - Người Chăm trên cả nước đón nhận niềm vui khi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận lễ Katê của đồng bào Chăm (Ninh Thuận) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chiếu theo lịch của người Chăm, hôm nay là ngày 1/7, thời điểm chính thức diễn ra lễ Katê. Vui đón lễ hội với các nghi thức quan trọng và thiêng liêng tại các đền tháp, trong lễ Katê năm nay, người Chăm trên khắp các vùng miền cả nước vui hơn khi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận lễ Katê của đồng bào Chăm (Ninh Thuận) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đối với lễ hội Katê của đồng bào Chăm, hệ thống đền tháp, nhất là tháp Poklong Giarai có ý nghĩa rất lớn bởi đây là nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng. Không chỉ đồng bào Chăm Ninh Thuận mà đồng bào Chăm cả nước cũng đã về đây làm lễ.

Đến với tháp Poklong Giarai trong sáng nay (19/10), đồng bào Chăm thực hiện những nghi lễ hướng về các vị vua và các vị thần linh, cầu mong một năm tới mưa thuận gió hòa, an bình và hạnh phúc. Katê còn là dịp thể hiện sự đoàn kết, tình anh em của người Raglai và người Chăm với nghi lễ người Raglai cất giữ y trang của người Chăm. Với những ý nghĩa thiêng liêng trong cuộc sống của đồng bào Chăm và sức lan tỏa của lễ hội Katê trên địa bàn có đồng bào Chăm sinh sống, lễ hội Katê tỉnh Ninh Thuận đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm vui, niềm vinh hạnh của cộng đồng người Chăm sau những năm cố gắng gìn giữ lễ hội dân gian đậm bản sắc dân tộc mình, góp phần cùng các dân tộc anh em khác tạo nên bản sắc văn hoá Việt Nam đặc sắc và phong phú.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).