TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Công trình nước sạch tiền tỷ bỏ hoang - người dân dùng nước bẩn sinh hoạt

Đỗ Vinh, Hữu ThịnhCập nhật 18:02 ngày 11/12/2021

VTV.vn - Công trình nước sạch với số vốn đầu tư hơn 5,6 tỉ đồng sau khi được nghiệm thu đã bị bỏ hoang suốt 5 năm qua, trong khi 400 hộ dân gần đó phải dùng nước bẩn để sinh hoạt.

Đó là nghịch lý đang diễn ra tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn của tỉnh Quảng Nam, nơi có 1 nhà máy nước sạch được xây dựng để giải quyết nhu cầu sử dụng nước sạch cho 400 hộ dân thôn Xuân Lư, xã Quế Cường cũ (nay là xã Quế Mỹ). Thế nhưng từ ngày xây xong đến nay đã hơn 5 năm, nhà máy nước sạch hơn 5,6 tỷ đồng vẫn chưa một ngày hoạt động do từ khi được nghiệm thu, bàn giao cho xã đến nay, công trình này vẫn luôn trong tình trạng vô chủ và bị bỏ hoang.

Không ai quản lý, không vận hành và cũng không được bảo dưỡng, sau hơn 5 năm, công trình nước sạch đã xuống cấp. Hệ thống bể chứa và cả đường ống bắt đầu hư hỏng. Điều đáng nói là những hộ dân sống cạnh nhà máy nước sạch phải dùng nước giếng đào, không đảm bảo vệ sinh. Nhà máy bị bỏ hoang, toàn bộ hệ thống ống nước sạch và các thiết bị đi kèm được đấu nối đến tận nhà của người dân thôn Xuân Lư cũng không có cơ hội sử dụng. Lãng phí chồng lên lãng phí.

Qua tìm hiểu được biết, dù khởi công xây dựng từ năm 2014 và được nghiệm thu từ năm 2017 nhưng đến nay công trình nhà máy nước sạch này vẫn chưa được quyết toán. Theo lãnh đạo huyện Quế Sơn, trước sự lãng phí công trình nước sạch này, huyện đã tiến hành thanh tra. Kết luận đã chỉ rõ trách nhiệm chính trước hết thuộc về ông Nguyễn Hữu Sơn - Chủ tịch UBND xã Quế Cường (cũ) - đại diện chủ đầu tư. Ông Nguyễn Văn Công - nguyên kế toán phụ trách xây dựng cũng liên quan trực tiếp đến công trình bỏ hoang này.

Trong khi chờ cơ quan chức năng điều tra, xử lý những cá nhân có liên quan thì hằng ngày, hơn 400 hộ dân xã nông thôn mới Quế Mỹ vẫn phải dùng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.

Lãng phí đầu tư các công trình xây dựng sử dụng tiền ngân sách đang tái diễn ở nhiều địa phương. Nếu không xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có liên quan thì sẽ còn nhiều công trình đắp chiếu sau khi nghiệm thu như nhà máy nước sạch thôn Xuân Lư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!