TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cuba phản bác đề xuất của Mỹ trước LHQ

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 07:50 ngày 26/10/2018

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. (Ảnh: minrex.gob.cu)

VTV.vn - Phát biểu vào ngày 25/10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã lên tiếng phản bác mạnh mẽ đề xuất mà Mỹ trình LHQ trước đó.

Theo Bộ trưởng Rodríguez, các đề xuất điều chỉnh này đều liên quan tới những mục tiêu phát triển bền vững của LHQ và vấn đề nhân quyền tại Cuba. Ngoại trưởng Cuba nhận định, Washington chỉ tìm cách biện hộ cho cách ứng xử thù địch bị phần lớn cộng đồng quốc tế và cả đa phần xã hội Mỹ phản đối. 

Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Rodríguez nhận định, Mỹ đã sử dụng lại nội dung của một số dự thảo nghị quyết trước đây từng bị Hội đồng Nhân quyền và Đại hội đồng LHQ bác bỏ khi bị số đông phản đối. Ông đồng thời bày tỏ tin tưởng vào một thắng lợi nữa của Cuba trong cuộc bỏ phiếu sắp tới chống lại chính sách cấm vận tàn bạo, phi lý và lỗi thời của Mỹ.


Mỹ siết chặt chính sách chống Cuba Mỹ siết chặt chính sách chống Cuba

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ban hành tuyên bố tiếp tục tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Cuba.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.