TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng họp khẩn để tìm giải pháp hạn chế tai nạn giao thông

Phúc Trưởng (VTV8)Cập nhật 22:48 ngày 13/09/2018

VTV.vn - Cuối giờ chiều nay (13/9), Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp các ban ngành, đơn vị liên quan nhằm tìm nguyên nhân và giải pháp hạn chế TNGT.

Theo báo cáo của Cảnh sát giao thông Công an thành phố, trong 8 tháng đầu năm 2018 Đà Nẵng xảy ra 52 vụ TNGT, làm chết 35 người, bị thương 38 người. Và đặc biệt trong những ngày gần đây liên tiếp xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng gây chết người đều liên quan đến xe tải, xe đầu kéo. Riêng với tuyến đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà trong hai ngày 11 và 13/9 đã xảy ra hai vụ tai nạn làm 2 người chết. Trước tình hình TNGT nghiêm trọng trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở GTVT tăng cường việc lắp đặt camera có thiết bị giám sát tốc độ trên tuyến đường Ngô Quyền, tăng cường lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát trên các giao lộ, tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Riêng với việc điều tiết lượng xe container đi trên tuyến đường Ngô Quyền, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Cảng Đà Nẵng phối hợp với Sở GTVT tìm phương án điều phối xe hợp lý theo khung giờ giao hàng thực tế.

Đà Nẵng họp khẩn để tìm giải pháp hạn chế tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Cuộc họp diễn ra trước tình hình tai nạn giao thông (TNGT) liên tiếp xảy ra trên địa bàn và đặc biệt trong những ngày gần đây nhiều vụ TNGT trên tuyến đường Ngô Quyền

Để hạn chế TNGT trên tuyến đường Ngô Quyền, Chủ tịch UBND thành phố đồng ý với việc mở rộng thời gian phân luồng, cấm các loại xe đầu kéo, xe sơmi rơmoóc lưu thông trên trục đường Ngô Quyền – Ngũ Hành Sơn trong thời gian từ 16h30 đến 19h30, mở rộng thêm một giờ thay cho giờ trước đây là 16h30 đến 18h30.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.