TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng ngày đầu tiêm vắc xin cho trẻ em

Diệu Quỳnh, Quang HưngCập nhật 20:46 ngày 02/11/2021

VTV.vn - Hôm nay, 02/11, TP. Đà Nẵng bắt đầu tiêm ngừa COVID-19 cho trẻ em và từ nay đến tháng 12 sẽ tiêm cho hơn 100 ngàn trẻ trong độ tuổi tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Có 16 điểm tiêm ngừa COVID-19 được TP. Đà Nẵng thiết lập để phục vụ tiêm cho trẻ em từ 15-17 tuổi trong thời gian 4 ngày. Trong đợt đầu tiên này, các em được tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer.

Công tác thực hiện mời tiêm tuân theo thứ tự ưu tiên từ độ tuổi cao đến độ tuổi thấp, từ lớp 12 xuống lớp 11, lớp 10 tại các trường, trung tâm trực thuộc quản lý của Sở Giáo dục & Đào tạo.

Ngoài ra còn có học sinh các trường dạy nghề, trẻ mồ côi, khuyết tật được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ và trẻ em người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn thành phố.

Tại các điểm tiêm, ngoài việc đảm bảo yêu cầu an toàn về chuyên môn và phòng chống dịch, cha mẹ hoặc người giám hộ phải ký vào phiếu xác nhận đồng ý tiêm thì trẻ mới được tiêm chủng.

Theo kế hoạch, trong tháng 11 Đà Nẵng sẽ thực hiện tiêm mũi 1 cho hơn 45 nghìn trẻ em từ 15 đến dưới 18 tuổi. Còn khoảng hơn 56 nghìn trẻ em từ 12 đến dưới 15 tuổi dự kiến sẽ được tiêm vào thời điểm cuối tháng 11 đến đầu tháng 12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.